Vệ tinh F-1 là kết quả nghiên cứu và chế tạo của Phòng Nghiên cứu không gian FSpace, Đại học FPT và là vệ tinh đầu tiên do Việt Nam tự chế tạo. Vệ tinh F-1 có hình dáng một khối lập phương với kích thước 10x10x10cm và nặng 1kg, là vệ tinh cỡ nhỏ, do nhóm FSpace nghiên cứu và chế tạo từ cuối năm 2008, với mục tiêu là phải “sống” được trong không gian và phát tín hiệu về trạm điều khiển mặt đất, chụp được ảnh độ phân giải thấp (640x480) của Trái đất và tốc độ truyền dữ liệu từ vệ tinh đạt 1.200 bit/giây. Dự kiến 6 ngày sau khi phóng, tàu HTV-3 sẽ tiếp cận và lắp ghép với Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Cùng chuyến đi lên Trạm ISS với F-1 lần này còn có 4 vệ tinh nhỏ khác của Nhật Bản và Mỹ là Raiko, Fitsat-1, We Wish và TechEdSat. A Hoàng
Bài liên quan
Bác Hồ viết báo, làm thơ về Điện Biên Phủ
09 Th05, 2024 - 09:19
Đi tìm công thức cho Mái vòm bê tông không cốt thép
03 Th05, 2024 - 17:45
Có ba ông Hoàng Cầm tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
03 Th05, 2024 - 17:00
Điện Biên ngày trở lại
03 Th05, 2024 - 16:50
Chủ bút “Tờ báo hạng bét” ở Điện Biên Phủ
15 Th04, 2024 - 10:14
Họp báo giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024"
12 Th04, 2024 - 16:57
Nhà thơ “Đông điếc”
08 Th04, 2024 - 12:33
Thủ tướng gửi thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây
02 Th04, 2024 - 15:38