Phó chủ tịch Nguyễn Song Phi phát biểu tại buổi làm việc.

Vừa qua, Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng Đoàn công tác của T.Ư Hội vào làm việc Hội CCB tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Út - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hậu Giang báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội CCB tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm 2019. Nổi lên là các cấp Hội trong toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Vận động xây dựng và bàn giao 31 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá trên 3,4 tỷ đồng; trong đó, Hội CCB vận động hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng. Vận động quỹ góp vốn xoay vòng được 9,16 tỷ đồng cho 3.341 CCB vay, mượn phát triển kinh tế gia đình; 469 tổ tiết kiệm vay vốn do CCB quản lý với tổng dư nợ Ngân hàng CSXH là gần 468 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 46/76 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo, đời sống hội viên luôn được cải thiện nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Song Phi ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của Hội CCB tỉnh Hậu Giang và nhấn mạnh: Hội cần xác định rõ vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội đặc biệt; cán bộ, hội viên phải luôn thể hiện sự vững vàng về tư tưởng chính trị, tiếp tục nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiêu biểu gương mẫu trên mọi lĩnh vực. Các cấp Hội làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tích cực tham gia các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương. Trước mắt, cần tập trung triển khai kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” các cấp.

Phương Nghi