Đồng chí Phan Văn Quý-Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương trao tặng tiền tài trợ cho cuộc thi viết "Hào khí Trường Sơn"

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi-Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trịnh Đình Cần-Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam, Lê Doãn Hợp, Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch quỹ Tâm Tài Nghệ An, Đại tá Cao Quan Chiến-Phó tư lệnh Binh đoàn 12, nhà thơ Hồng Thanh Quang-Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết và các đồng chí thường trực Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và TƯ Hội CCB Việt Nam cùng tới dự.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Thư ký Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, cuộc thi nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân dân ta trong 16 năm (1959-1975) phục vụ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Tôn vinh những đóng góp của những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Trường Sơn và đơn vị kế thừa truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những gương sáng Trường Sơn trong cuộc sống đời thường. Cuộc thi có hai chủ đề: Trường Sơn những năm tháng hào hùng và Tỏa sáng Trường Sơn.
Chủ đề "Trường Sơn những năm tháng hào hùng" viết về những gương chiến đấu, hi sinh dũng cảm của quân và dân trên ta trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ; tình cảm của quân dân cả nước dành cho đường Trường Sơn; tình đoàn kết quốc tế, đặc biệt là đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia, một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sức sống của đường Trường Sơn huyền thoại.
Chủ đề "Toả sáng Trường Sơn" viết về những đóng góp của tập thể, cá nhân là cựu chiến binh, cựu TNXP Trường Sơn, những đơn vị thuộc Binh đoàn 12 - Đơn vị kế thừa truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ tháng 5-1975 đến nay; những tấm gương bình dị mà cao quý của cựu chiến binh, TNXP...Trường Sơn trong cuộc sống đời thường.

Đại tá Nguyễn Duy Tường công bố thể lệ cuộc thi

Đại tá Nguyễn Duy Tường giải thích về biểu trưng của cuộc thi
Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Duy Tường-Tổng biên tập báo CCB Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức giới thiệu những nội dung chính trong thể lệ của cuộc thi. Theo đó, cơ cấu giải thưởng gồm 5 giải thưởng tập thể, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. Giải cá nhân chia theo chủ đề gồm: 1 giải nhất trị giá 12 triệu đồng; 3 giải nhì trị giá 9 triệu đồng; 6 giải ba trị giá 6 triệu đồng; 15 giải tư trị giá 3 triệu đồng. Mỗi tác giả gửi tối đa 5 bài dự thi. Thể loại tác phẩm dự thi bút ký, hồi ký - tự truyện, phóng sự, bài phản ánh, ghi chép. Một bài không quá 2.000 từ và có ảnh minh họa. Nhân vật, sự kiện được phản ánh phải là người thật, việc thật, có địa chỉ - không gian, thời gian rõ ràng. Thời gian nhận bài đến ngày 29-2-2019. Bài dự thi gửi về toà soạn báo Cựu chiến binh Việt Nam - cơ quan thường trực cuộc thi (Địa chỉ 34 Lý Nam Đế, Hà Nội). Hoặc gửi theo email: b.ccbvn@gmail.com. Lễ tổng kết cuộc thi và trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5-2019.
Hoàng Linh