Các đối tượng ở ngoài nước thường móc nối với các đối tượng người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang ở Việt Nam để vận chuyển các loại bột ma túy qua biên giới. Một số đối tượng người Trung Quốc đã mua các loại bột ma túy nguyên chất về tinh chế, sản xuất ra các loại ma túy có nồng độ thấp hơn để bán ra thị trường. Trước tình hình đó, Cục Phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chỉ đạo các tỉnh biên giới tuyến Việt -Trung đặc biệt là khu vực biên giới cửa khẩu lớn của Quảng Ninh đẩy mạnh công tác trinh sát nắm tình hình. Từ đầu tháng 2-2012, trinh sát BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện nhiều dấu hiệu có đường dây mua bán vận chuyển ma túy theo phương thức trên hoạt động từ Quảng Tây qua biên giới Móng Cái vào Việt Nam. Ngay lập tức Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tập trung lực lượng trinh sát điều tra, làm rõ. Đến đầu tháng 3-2012, một số đối tượng trong đường dây đã lộ diện và có đầy đủ căn cứ để xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 15-3-2012, chuyên án 003T đã được xác lập. Khó khăn của chuyên án là các đối tượng đều là người châu Phi, Trung Quốc lại nằm sâu trong nội địa không thuộc địa bàn của BĐBP Việt Nam quản lý. Để phá được chuyên án, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng Công an Trung Quốc, nhưng địa bàn rộng gặp nhiều khó khăn, các trinh sát đã khắc phục bằng nhiều nguồn. Nhất là mạng lưới bí mật nội, ngoại biên, phối hợp với công an xác minh các đối tượng trong nội địa. Sau gần một tháng điều tra, xác minh các trinh sát đã lần lượt làm rõ được đường dây và các mắt xích chính trong chuyên án. Sau nhiều ngày mật phục, tuần tra kiểm soát, hồi 20 giờ ngày 18-4-2012, tại khu vực biên giới Km1, phường Ka Long, TP Móng Cái, lực lượng PCTP ma túy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Chen Wen Bo, sinh năm 1987, trú tại số 1, đường Hoàng Bát, khu thương mại Hà Tây, Hà Bà, Khiết Tây, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Qua khám xét, các trinh sát thu 10 hộp kim loại bên trong chứa hê -rô-in có tổng trọng lượng khoảng 10, 5kg tương đương 32 bánh, một túi xách màu xanh, hai điện thoại di động, một quyển hộ chiếu và hai chứng minh thư đều mang số 445222198705064314 và đều tên Chen Wen Bo. Đấu tranh khai thác nhanh, Chen Wen Bo khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một đối tượng người nước ngoài da đen tên Kris đang ở Trung Quốc. Ngoài ra, Chen Wen Bo khai nhận đã nhiều lần từ Trung Quốc sang Lào, Ma-lai-xi-a và Việt Nam vận chuyển “hàng” cho Kris. Cụ thể như sau: Chen Wen Bo đã sang Việt Nam 3 lần bằng máy bay (chặng Quảng Đông - Hà Nội). Ba lần sang Việt Nam, Chen Wen Bo được 3 phụ nữ khác nhau giao hàng. Hai phụ nữ lần trước giao hàng ở khách sạn Sài Gòn -Hà Nội, Chen Wen Bo không nhớ rõ và không lưu số điện thoại. Người phụ nữ giao hàng cho Chen Wen Bo mới đây vào ngày 17-4-2012, tại phòng 402, khách sạn Sài Gòn -Hà Nội là người châu á. Cả 3 lần nhận “hàng” xong, Chen Wen Bo nhảy ô tô từ Hà Nội đi Móng Cái và tự thuê nhà nghỉ Trung Hiền ở Móng Cái để nghỉ, sau đó qua biên giới về Trung Quốc. Cả 3 lần Chen Wen Bo đều thông qua người bạn ở Đông Hưng (Trung Quốc) để lấy số điện thoại của 3 người đưa dẫn khác nhau và trả tiền công cho họ 100 NDT... Chen Wen Bo sang Lào 2 lần. Lần thứ nhất tự đi chơi. Lần thứ 2, được Kris giao sang Viêng Chăn lấy “hàng”, nhưng khi về đến Viêng Chăn thì Kris thông báo người giao “hàng” không đến được Lào, nên Bo quay về Trung Quốc. Chen Wen Bo sang Ma-lai-xi-a 6 lần, trong đó có một lần đi thăm bạn, còn 5 lần do Kris giao đi nhận “hàng”, nhưng 4 lần không lấy được “hàng”. Lần gần đây nhất (vào tháng 3-2012) Chen Wen Bo đến Ku -a-la-lăm-pơ và nhận của một người đàn ông da đen 1 va ly trong đó có 6 gói “hàng”, sau đó Chen Wen Bo đi máy bay về Hồng Kông rồi đi ô tô từ Hồng Kông về Quảng Đông giao “hàng” cho Kris. Tất cả những lần Chen Wen Bo đi nhận “hàng”, Kris không nói đó là hàng gì. Chen Wen Bo không biết là ma túy và không được kiểm tra "hàng" trong hộp. Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng Cục PCTP ma túy, Bộ tư lệnh BĐBP nhận định: Đây là một đường dây ma túy lớn đa quốc gia. Để phá được chuyên án, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã rất nỗ lực bỏ ra nhiều thời gian và công sức bóc gỡ thành công một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy nguy hiểm này. Bộ tư lệnh BĐBP đã kịp thời biểu dương, khen thưởng lực lượng đánh án. Hiện vụ án trên đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Hải Linh (TH)