CCB Khổng Trọng Tăng (bên trái) giới thiệu các sản phẩm mây tre đan mà ông cùng gia đình đang làm.

Dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, hoạt bát, xởi lởi, CCB Khổng Trọng Tăng đang gánh trên vai 2 nhiệm vụ, đó là: Chủ tịch Hội CCB xã và Chủ tịch Hội Làng nghề mây - tre đan thôn Mới, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Cả 2 công việc, ông đều làm giỏi nên được mọi người quý trọng gọi bằng cái tên thân mật: Ông Tăng hai giỏi.

Sinh năm 1958, tại thôn Mới, xã Cao Phong, tháng 11-1977, Khổng Trọng Tăng xung phong nhập ngũ, được học hạ sĩ quan, Trường Quân chính, làm công tác động viên tuyển quân… Đến tháng 12-1988, ông được phục viên với hàm Thượng úy. Về địa phương, Khổng Trọng Tăng vừa lao động sản xuất, vừa nhiệt tình tham gia công tác tại thôn, xã như: Bí thư chi bộ, Đội trưởng sản xuất nông nghiệp, cán bộ thuế, thủy lợi, khuyến công, đê điều; Phó Công an xã; đại biểu HĐND xã Cao Phong nhiều khóa…

Từ đầu năm 2021, CCB Khổng Trọng Tăng giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Cao Phong với gần 470 hội viên đang sinh hoạt ở 13 Chi hội CCB thôn, trong đó có 130 hội viên là đảng viên. Tính đến cuối năm 2022, Hội CCB xã Cao Phong có 15 năm liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu của Hội CCB huyện Sông Lô. Các mô hình do Hội CCB xã quản lý được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao như: Mô hình CCB quản lý môi trường; mô hình CCB phòng chống đuối nước trẻ em; mô hình đảm nhận 13 tuyến đường CCB tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an bình”. Hội có 1 CLB CCB làm kinh tế giỏi với trên 20 thành viên gồm nhiều ngành nghề như: Trang trại, gia trại, nghề mây tre đan, kinh doanh hàng hóa, kinh tế đồi vườn, vận tải đường sông, cây cảnh…

Là cán bộ Hội mẫn cán, CCB Khổng Trọng Tăng cũng giỏi phát triển kinh tế gia đình bằng nghề mây - tre đan có truyền thống từ lâu đời ở xã Cao Phong. Để phát triển làng nghề đi vào chiều sâu, năm 2010, tỉnh quyết định thành lập Doanh nghiệp tư nhân và làng nghề mây - tre đan truyền thống thôn Mới. Từ đó, ông Tăng được giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội làng nghề này cho đến nay. Hiện làng nghề có trên 40 hộ gia đình với gần 200 lao động đang hoạt động hiệu quả với những phần việc như: Sơ chế trên dưới 10 tấn mây cây/ngày để vừa có nguyên liệu phục vụ ngay tại làng nghề và chuyển nhập tới nhiều cơ sở sản xuất khác trong và ngoài tỉnh; đan nhiều mặt hàng mây tre truyền thống xuất khẩu trong và ngoài nước. Thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Trước đó, từ năm 2005, CCB Khổng Trọng Tăng luôn tận dụng thời gian để cùng gia đình trực tiếp đan một số mặt hàng như: Chao đèn bằng mây, nơm trang trí, nơm đánh cá… Sản phẩm “nơm đánh cá” của gia đình ông đã có “thương hiệu”, làm ra đến đâu là bán hết ngay. Tạo thu nhập cho gia đình, trừ chi phí, thực công khoảng 15 triệu đồng/tháng.

CCB Khổng Trọng Tăng được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhì, Ba); nhiều cấp tặng Bằng khen, Giấy khen; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng… Từ năm 1981 đến nay, ông liên tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Niềm vui lớn đối với CCB Khổng Trọng Tăng là các con đều thành đạt, có 3 con là đảng viên, gia đình hạnh phúc; các cháu  chăm ngoan, học giỏi…

         Lê Đôn