Trước tình hình có nhiều hội viên tham gia chiến đấu chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia trở về, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, ông cùng với Thường trực trực tiếp về tận nhà gặp gỡ từng người nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng và tìm giải pháp hỗ trợ. Đồng thời phối hợp với lãnh đạo cơ sở, các ngành liên quan tổ chức đối thoại, giới thiệu việc làm, vận động các doanh nghiệp CCB, các nhà hảo tâm ủng hộ 160 triệu đồng cho những hộ CCB nghèo mua sắm phương tiện sản xuất như máy may, máy ép nước mía, bàn ghế bán hàng ăn uống, giải khát… Hội huy động vốn vay từ Ngân hàng CSXH và các nguồn khác giúp đỡ 68 hội viên thoát nghèo bền vững; xây mới được 3 nhà đồng đội với số tiền trên 120 triệu đồng; cùng với Hội cơ sở liên hệ, giới thiệu việc làm cho 178 hội viên, con em hội viên CCB, CQN vào lao động tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và các doanh nghiệp CCB. Đồng thời ông chỉ đạo các cấp Hội vận động 18 cháu học sinh bỏ học trở lại trường học, nhận cảm hóa giúp đỡ 46 cháu thiếu niên hư và được công nhận tiến bộ, giới thiệu 7 cháu vào doanh nghiệp CCB đào tạo nghề miễn phí; hỗ trợ 3 xe đạp cho ba cháu đi học lại văn hóa. Hội đảm nhận giúp đỡ cai nghiện cho 8 đối tượng là thanh niên nghiện ma túy giai đoạn đầu.
Với công tác “Nghĩa tình đồng đội”, ông cùng với Thường trực Quận hội tích cực chỉ đạo các cấp Hội tiếp đón giúp đỡ thân nhân gia đình đi tìm mộ liệt sĩ; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đoàn trở lại chiến trường xưa tìm kiếm quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, làm lễ mai táng chu đáo. Ngoài ra, nhân các ngày lễ, tết, ông và Thường trực Hội tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp vận động và tặng 1.155 suất quà với số tiền gần 179 triệu đồng cho CCB nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; vận động quyên góp Quỹ “Nạn nhân da cam” tặng quà cho con hội viên bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin với số tiền trên 40 triệu đồng; trao 1.829 suất quà động viên con hội viên có thành tích học tập đạt kết quả giỏi, các giải thi cấp thành phố, quốc gia; con hội viên nghèo hiếu học và học bổng cho con CCB có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 127,5 triệu đồng.
4 năm qua, Hội CCB quận Liên Chiểu liên tục đạt đơn vị TSVM xuất sắc và dẫn đầu trong phong trào thi đua khối Hội CCB quận, huyện; được T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND TP. Đà Nẵng tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc và 6 Bằng khen. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của Chủ tịch Quận hội Trần Văn Thanh.
Xuân Thanh