CCB Phạm Bá Tiến, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên với trang trại hơn 1.000 gốc cam.

Sau những ngày tháng kiên cường trên chiến trường, trở về với đời thường, những người lính năm xưa lại xông pha phát triển kinh tế. Hội Doanh nhân CCB tỉnh Điện Biên là nơi tập hợp, kết nối ý chí ấy.

Hội Doanh nhân CCB tỉnh Điện Biên thành lập năm 2015, hoạt động trong các ngành nghề khác nhau, nhiều người là chủ doanh nghiệp, giám đốc HTX, chủ hộ kinh doanh tổng hợp, trang trại, gia trại… Trong đó có những người tiên phong trong các lĩnh vực xây dựng, điện tử, dịch vụ và thành công với doanh nghiệp quy mô lớn, đầu ngành trong tỉnh, như: Công ty TNHH Trường Thọ, do CCB Bùi Văn Thọ làm chủ; doanh nghiệp tư nhân Đức Toàn của gia đình CCB Vũ Thị Ngợi; doanh nghiệp máy tính Tân Thái Hà của CCB Phạm Văn Trường… Bên cạnh những công ty lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh và chủ trang trại khác, đặc biệt tại các huyện vùng cao cũng luôn cố gắng vươn lên, đạt nhiều kết quả tích cực, thu nhập khá, không chỉ mang lại cuộc sống đủ đầy, dư dả cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động như: Trang trại của CCB Phạm Bá Tiến, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; gia trại của CCB Sừng Sừng Khai, bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé…

CCB Bùi Văn Thọ - Giám đốc Công ty TNHH Trường Thọ là điển hình làm kinh tế giỏi. Tháng 8-1993, ông thành lập doanh nghiệp tư nhân Trường Thọ. Vạn sự khởi đầu nan, cũng có lúc doanh nghiệp của ông đứng trước sóng dữ, thác ghềnh, nhưng cũng lại chính bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ đã giúp ông vượt qua tất cả thử thách, ngày càng vững tay chèo lái.

Thêm một con đường nối bản làng xa xôi với trung tâm các huyện thị là ông lại có thêm một niềm vui, bởi nhân dân các dân tộc vùng cao có cơ hội lưu thông thuận lợi, giao lưu văn hóa, trao đổi buôn bán, nâng cao trình độ nhận thức cũng như chất lượng cuộc sống. Công ty TNHH Trường Thọ ra đời tạo nhiều việc làm cho con em các CCB. Được tín nhiệm bầu là Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Điện Biên, doanh nhân Bùi Đình Thọ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó tình đồng chí, đồng nghiệp; có nhiều sáng kiến hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vốn, tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phát triển sản xuất; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Mô hình kinh tế tổng hợp của CCB Phùng Văn Sở, ở thị trấn Tủa Chùa, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng cũng là mô hình điểm. Những năm đầu khởi nghiệp, ông Sở xoay sở nhiều nghề như: Thuê người đóng gạch (thủ công bằng tay), buôn bán, trồng trọt, chăn nuôi… nhưng làm tự phát, không có kỹ thuật, kinh nghiệm, cộng thêm thiên tai, dịch bệnh nên làm ăn thua lỗ. Nhiều đêm trăn trở, năm 2016 ông bàn với vợ, con mạnh dạn vay vốn đầu tư chuồng trại đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè, đồng thời tìm hiểu trên báo, học hỏi kinh nghiệm thực tế, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn… Ông chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng hoa, cà chua, rau, đậu, cây ăn quả như bưởi, hồng không hạt, mít Thái và xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, gà, vịt, ngan, chim... Hiện nay, gia đình ông có 15 con lợn nái, lợn thịt; gà đẻ siêu trứng hơn 100 con; gà, ngan, vịt mỗi loại gần 100 con; chim cút sinh sản hơn 600 con... Từ mô hình này, ông trả hết nợ, trở thành hộ khá trong vùng.

Không chỉ đoàn kết, hỗ trợ các hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh mà Hội Doanh nhân CCB tỉnh còn tạo điều kiện giúp đỡ CCB khó khăn, tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội như: Công ty TNHH Trường Thọ của CCB Bùi Văn Thọ, Công ty TNHH Đại Thắng của CCB Hoàng Bá Tài, CCB Vũ Thị Ngợi…

Trong điều kiện tỉnh miền núi khó khăn, kinh tế xã hội chậm phát triển, kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nhân CCB tỉnh Điện Biên rất đáng trân trọng, khích lệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao mức sống trên địa bàn.

Đặng Phương