Điều này cũng tạo sự đồng thuận cao trong chấp hành đường lối, nghị quyết, pháp luật của Đảng, Nhà nước và góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, ổn định chính trị ở cơ sở. Nhiều hội viên đương nhiệm tận tâm, tận lực, có uy tín, được bầu tái cử vào vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị như đồng chí Nguyễn Chí Tình, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Nam Sơn; đồng chí Nguyễn Văn Thân, Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn; đồng chí Đinh Như Lâm, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trương Đình Dư, Chủ tịch UBND phường Tây Sơn; đồng chí Phạm Tiến Lực, Chủ tịch phường Tân Bình; đồng chí Ngô Xuân Tiếu, Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Mai Khắc Thiện, Chủ tịch UB MTTQ xã Đông Sơn...

Những điển hình về làm kinh tế của các CCB cũng rất đông đảo, đó là các đồng chí Trịnh Xuân Tiến, Đỗ Đức Sáng, Phạm Văn Thịnh ở Đông Sơn; trang trại nông nghiệp trồng lúa, làm nấm rơm, nuôi cá xen lúa, nuôi gia súc gia cầm của các đồng chí Đinh Xuân Hiển, Nguyễn Văn Vạn, Đoàn Ngọc Sương, Nguyễn Văn Phương, Đinh Ngọc Hòa… ở Yên Sơn. Điển hình kinh doanh dịch vụ có Mai Đình Phàn, Mai Đình Thanh, Phạm Huy Kỷ… ở Trung Sơn. Điển hình phát triển ngành nghề đa dạng, sản xuất, chế tác đồ mộc gia dụng, tuốt bọc cáp điện, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng của HTX càng phong phú: Phạm Ngọc Năng, Vũ Xuân Kiên, Đào Ngọc Cát. Gương sáng về tấm lòng vàng từ thiện có Giám đốc Công ty TNHH Vân Du, Tống Đức Thân, công ty của anh đã thu hút thường xuyên 30 lao động, cao điểm lên tới 100 lao động và rất tích cực làm từ thiện. Chỉ riêng năm 2007-2008, anh đã ủng hộ 30 triệu đồng và 4 tấn xi măng giúp các hộ nghèo sửa nhà…

Bài và ảnh: TRẦN DIỆP