
Từ khi nghỉ hưu đến nay đã 16 năm, anh đảm nhiệm các chức danh ở địa phương như: Chủ tịch Hội CCB phường ba nhiệm kỳ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ phường những năm 2005 - 2010 và Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban điều hành khu phố 3 hơn 10 năm nay. Ở cương vị nào anh cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, huy động hội viên CCB quản lý những tuyến đường “Trật tự, sạch đẹp, an toàn”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân khen ngợi.
Anh Thực kể: Từ năm 2008, thực hiện chủ trương của thành phố vận động toàn dân xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, Quận hội Bình Thạnh đã phát động mỗi hội cơ sở đăng ký với chính quyền phường phụ trách một tuyến đường theo các tiêu chí trên, có gắn tấm biển “Công trình Hội CCB”. Hội CCB 20 phường đều nhiệt tình hưởng ứng đảm nhiệm 20 tuyến đường, thường xuyên huy động hội viên cùng các ban, ngành, đoàn thể làm tổng vệ sinh, vận động nhân dân không xả rác, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, xóa quảng cáo rao vặt, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Các chi hội ở từng khu phố cũng đăng ký phụ trách một con hẻm và vận động thanh niên, phụ nữ tham gia xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu, hướng dẫn nhân dân cùng làm.
Hội CCB phường 2 có 106 hội viên ở 3 chi hội thuộc 3 khu phố. Trước hết anh phân công Chi hội 3 đảm nhiệm đường Phan Bội Châu dài hơn 900m đi qua trung tâm phường. Tuyến đường này dân cư đông đúc, nhiều hộ dân lấn chiếm vỉa hè buôn bán, có hai đống rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và tình trạng viết, vẽ, dán quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện… làm mất mỹ quan đô thị. Với chức trách Chủ tịch Hội CCB và Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố, anh Thực họp bà con dân phố làm công tác tuyên truyền, không xả rác, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; đồng thời huy động hội viên tổng vệ sinh, quét vôi tường nhà, gốc cây, cột điện ven đường xóa quảng cáo rao vặt và phối hợp với thanh tra đô thị kẻ vạch sơn chia ranh giới được phép để xe, buôn bán trên vỉa hè theo quy định của phường. Tinh thần làm việc kiên trì của Hội CCB và các lực lượng phối hợp, tuyến đường Phan Bội Châu hết nhếch nhác, đạt các tiêu chuẩn “Trật tự, sạch đẹp, an toàn”; công trình này được Ban vệ sinh môi trường thành phố và UBND quận Bình Thạnh tặng giấy khen. Rút kinh nghiệm từ tuyến đường Phan Bội Châu, anh Thực tổ chức các chi hội CCB phụ trách hai tuyến đường Phan Chu Trinh, Võ Trường Toản và vận động Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia quản lý 5 tuyến đường khác trong phường. Những năm qua, Hội CCB phường chủ động phối hợp với các lực lượng hàng tuần quét dọn vệ sinh, xóa quảng cáo rao vặt ven 8 tuyến đường và tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở nhân dân đảm bảo vệ sinh mội trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông; đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp vi phạm, lập lại mỹ quan đô thị. Riêng Hội CCB quét vôi đồng màu xóa quảng cáo rao vặt trên các bức tường có tổng diện tích hơn 10.000m2.
Bên cạnh xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu ghi tên “Công trình Hội CCB”, anh còn vận động hội viên CCB và nhân dân các tổ dân phố góp 195 triệu đồng nâng cấp, làm cống thoát nước, lát bê tông 3 con hẻm tổng chiều dài 1.160m, rộng 3m, thường xuyên bảo đảm trật tự, sạch đẹp, an toàn. Những tuyến đường ghi tên Hội CCB và những con hẻm lát bê tông đã tạo điều kiện cho nhân dân xây dựng khu phố 3 chín năm liền đạt tiêu chuẩn văn hóa; và anh Thực được các ban ngành liên quan khen thưởng, năm 2010 Hội CCB TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen.
Bài và ảnh: Thiên Vân