Căn nhà xiêu vẹo của ba mẹ con CCB Nguyễn Thị Kim Đồng ở ven sông bỗng nhiên bị nhấn chìm bởi cả khu vực bờ sông sụt lở. Tuy huyện đã cấp cho bà một mảnh đất tại khu tái định cư nhưng việc xây cất một căn nhà mới là không thể với hoàn cảnh mưu sinh còn khó khăn nhọc nhằn. Thấu hiểu sự khó khăn đó, Hội CCB Cục Hải quan Đồng Nai đã phối hợp với Hội CCB huyện Nhơn Trạch xây dựng căn nhà cho mẹ con bà Đồng trên miếng đất đã được cấp. Chỉ hơn 1 tháng kể từ ngày khởi công, căn nhà đã hoàn thiện và được bàn giao cho gia đình bà Đồng. Tổng kinh phí xây dựng là 45 triệu đồng, trong đó riêng Hội CCB Cục Hải quan Đồng Nai đóng góp 20 triệu đồng. Số tiền còn lại do Hội CCB huyện Nhơn Trạch, Hội CCB xã Phước Khánh và gia đình bà Đồng đóng góp.
Đồng chí Trương Thiện Thành, Chủ tịch Hội CCB Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, trường hợp của CCB Nguyễn Thị Kim Đồng là một trong số rất nhiều CCB đã được Hội CCB Cục Hải quan Đồng Nai trao tặng nhà tình nghĩa trong suốt 16 năm qua. Kể từ khi thành lập năm 1999 đến nay, năm nào Hội CCB Cục Hải quan Đồng Nai cũng trao tặng vài ba căn nhà tình nghĩa. Nhiều nhất là năm 2005 trao tới 6 căn tại các huyện Vĩnh Cửu và Tân Phú; năm 2006 xây 5 căn tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Tân Phú… Ông Thành cho biết thêm: Để có kinh phí cho việc xây dựng nhà tình thương này, các CCB tại Cục Hải quan Đồng Nai đã phát động phong trào đóng góp cho “Quỹ tấm lòng vàng” của đơn vị. Đều đặn hằng tháng, mỗi CBCC trong đơn vị đều dành ra 1 ngày lương để góp quỹ. Ngoài ra, vào những dịp lễ, Hội phối hợp với công đoàn và chi đoàn Thanh niên của Cục Hải quan Đồng Nai đứng ra vận động các cán bộ, nhân viên cơ quan ủng hộ thêm. Nhờ đó nên Hội luôn có khoản quỹ khá dồi dào cho công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt...
Bên cạnh việc xây cất những căn nhà tình nghĩa trao tặng cho đồng động, Hội CCB Cục Hải quan Đồng Nai còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ VNAH, các gia đình cán bộ, nhân viên là đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng… Hiện Hội CCB Cục Hải quan Đồng Nai cũng đang nhận phụng dưỡng suốt đời đối với Đại tá, Anh hùng LLVTND Lê Bá Ước (Bảy Ước), nguyên Trung đoàn trưởng, kiêm Chính ủy Đoàn 10 đặc công Rừng Sác.
Mặc dù chỉ có 9 hội viên, nhưng các CCB Cục Hải quan Đồng Nai luôn luôn đi đầu không chỉ trong công tác nghĩa tình mà còn hoàn thành tốt mọi công việc chuyên môn trong cơ quan. Chính những thành tích trong hoạt động Hội mà Hội CCB Cục Hải quan Đồng Nai hằng năm đều được Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai, Hội CCB tỉnh Đồng Nai khen thưởng.
Kim Loan