Ván đấu thứ chín giải Qin Huangdao mở rộng đã diễn ra với cuộc chạy đua quyết liệt trong tốp đầu. Kỳ thủ thi đấu tốt nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải là Nguyễn Ngọc Trường Sơn phải đọ sức với kỳ thủ người Trung Quốc Zhou Jianchao. Đang dẫn đầu sau ván tám với 7 điểm, Zhou Jianchao có lợi thế lớn khi đạt được hệ số phụ khá cao. Chính vì vậy, "kẻ phá bĩnh" Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã rắp tâm làm một cuộc lật đổ. Chỉ được 6 điểm sau ván hòa đáng tiếc ở vòng tám, Nguyễn Ngọc Trường Sơn quyết tâm giành chiến thắng để lọt vào tốp giành huy chương. Cầm quân đen nhưng kỳ thủ Việt Nam đã có một ván đấu xuất sắc để giành chiến thắng. Nhờ đó Trường Sơn lọt vào tốp 3 kỳ thủ dẫn đầu với 7 điểm và giành HC đồng do kém hơn về hệ số phụ. Còn Zhou Jianchao sau ván đấu này tụt xuống thứ hai.

Điểm đáng tiếc trong cuộc đua giành huy chương sáng nay là thất bại của Lê Quang Liêm trước kỳ thủ chủ nhà khác Zhou Weiqi. Để mất điểm ở giai đoạn giữa giải, Lê Quang Liêm đã cố cải thiện tình hình bằng những ván thắng ở các vòng đấu áp chót, qua đó cân bằng 6 điểm với Zhou Weiqi và Nguyễn Ngọc Trường Sơn sau ván tám. Tuy nhiên, phong độ của Liêm tại giải lần này không thật tốt. Anh đã để thua Zhou Weiqi và xếp hạng 9 chung cuộc. Thắng trận, Zhou Weiqi vươn lên giành chức vô địch.

Giải cờ vua Qin Huangdao mở rộng diễn ra từ ngày 1 đến 7/10, thu hút 78 kỳ thủ tham gia với thể thức thi đấu chung, không phân biệt giới tính và lứa tuổi. Đội tuyển Việt Nam tham dự với 6 VĐV (3 nữ), trong đó Trưởng đoàn kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng cũng tham gia thi đấu để thỏa thú đam mê, dù rằng ông là VĐV có thành tích rất thấp 77/78. Hoàng Bảo Trâm là người thành công nhất trong nhóm các kỳ thủ nữ, nhưng cũng chỉ đạt vị trí thứ 41.

Quỳnh Anh (TH)