CCBVN - Trong phiên họp của Quốc hội Ukraine ngày 8-4, các nghị sĩ Đảng Cộng sản và Đảng dân tộc cực hữu Svoboda (Tự do) đã xảy ra ẩu đả ngay trong hội trường.
Theo nguồn tin địa phương, vụ việc xảy ra khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Ukraine, Pyotr Symonenko, trong bài phát biểu của mình, lên tiếng chỉ trích chính phủ tạm quyền Ukraine. Ông này cho rằng, chính sự yếu kém của chính phủ tạm quyền đã dẫn tới làn sóng biểu tình và ly khai gần đây. “Họ hiện đang sử dụng những kẻ có vũ trang để chống lại người biểu tình hòa bình đòi quyền lợi chính đáng. Thậm chí, họ còn đe dọa và bắt giữ dân thường vô cớ”, ông P. Symonenko tuyên bố, khi bình luận về sự kiện đang diễn ra ở miền Đông và Nam Ukraine.
Bài phát biểu của lãnh đạo Đảng Cộng sản đã bị những nghị sĩ Đảng Svoboda có mặt tại phiên họp phản ứng. Họ đẩy ông P. Symonenko khỏi bục phát biểu, thậm chí có người còn giằng lấy micro. Ngay sau đó, những nghị sĩ Đảng Cộng sản đã chạy tới can thiệp và ẩu đả xảy ra. Sau đó, nghị sĩ hai đảng đều bỏ phiên họp ra về. Vì vụ việc, Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Oleksandr Turchynov đã yêu cầu dừng phiên họp.

TUẤN SƠN (theo Lenta)