Trước đó, ngày 18/10, xác định Cúc gây ra vụ xù nợ hơn 200 tỷ đồng, Công an huyện Phú Xuyên đã khởi tố vụ án, khám xét nơi ở của người này.

Đầu tháng 10, nghe tin Cúc bỏ trốn, nhiều người đổ xô đến ngôi nhà khang trang của cô ta tại huyện Phú Xuyên để đòi nợ. Họ là những người kinh doanh bất động sản, vàng bạc và chủ lò gạch, chủ tiệm cầm đồ... đã cho vay hoặc huy động tiền từ nhiều nguồn để cho Cúc vay lại với hy vọng được hưởng siêu lãi suất.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, để tạo lòng tin với người cho vay tiền, Cúc tạo dựng cuộc sống của giàu sang của người kinh doanh phát đạt, đi xế hộp trị giá 5-6 tỷ đồng.

Quỳnh Anh (TH)