Kỹ sư Alexander Kulakov - trưởng dự án, cho biết Nga sẽ xây dựng lò phản ứng nghiên cứu công suất 15MW với toàn bộ phụ kiện tại Đà Lạt. Cơ sở tại Hà Nội bao gồm một trung tâm máy tính, tổ hợp phòng thí nghiệm, các hệ thống và thiết bị đảm bảo cho hoạt động an toàn.

Nhóm thiết kế đã tính tới điều kiện khí hậu và địa chất phức tạp của hai mặt bằng được lựa chọn, bởi hầu hết lãnh thổ Việt Nam nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn thường xuyên.

“Chúng tôi sử dụng các giải pháp để công trình đủ sức chịu các dư chấn mạnh nhất", ông Kulakov khẳng định.

Quỳnh Anh (TH)