Vào lúc 0h52 (giờ Mátxcơva), ngày 21-12, tàu vũ trụ "Liên hợp TMA-17" của Nga đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Baicônua (Cadắcxtan) mang theo 3 nhà du hành vũ trụ Ôlếch Côtốp (người Nga), Timôti Crimơ (người Mỹ) và Xôiti Nôguti (người Nhật Bản) lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Dự kiến, Tàu vũ trụ "Liên hợp TMA-17" sẽ bay quanh Trái đất 33 vòng trước khi được lắp ghép với ISS vào lúc 1h58 (giờ Mátxcơva) ngày 23-12. Người chỉ huy đội bay vũ trụ thứ 23, bác sĩ Ôlếch Côtốp cho biết, ông xem chuyến bay này không chỉ là một chuyến thám hiểm dài ngày trên vũ trụ, mà còn là một bước chuẩn bị cho các chuyến bay liên hành tinh trong tương lai.
*Theo Reuters

  • Nguyễn Hoàng