Trong chuyến thăm này, Thủ tướng V. Pu-tin cũng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và tham dự Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Dự kiến, Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận các vấn đề hạt nhân của I-ran và CHDCND Triều Tiên. Thủ tướng V.Pu-tin sẽ hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Nga và Trung Quốc sẽ ký một loạt thỏa thuận song phương nhân dịp này, trong đó có các thỏa thuận trong lĩnh vực năng lượng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Pu-tin cũng tham dự Hội nghị cấp Thủ tướng các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được tổ chức tại Bắc kinh. Ngày 14-10-2009.

Chuyến thăm chính thức diễn ra trong bối cảnh năm 2009 là tròn 60 năm Trung Quốc và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Pu-tin cũng tham dự lễ bế mạc Năm tiếng Nga ở Trung Quốc trong dịp kỷ niệm này.

Được biết, mục đích chuyến thăm là nhằm thúc đẩy các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước. Các doanh nghiệp Nga và Trung Quốc sẽ ký kết hiệp ước kinh tế với 34 đề mục, trị giá hơn 5,5 tỷ USD gồm hợp tác về ngân hàng, cơ sở hạ tầng, giao thông, khai thác khoáng sản, dầu khí…các vấn đề song phương cũng được chú trọng thảo luận.

Sắp tới, Nga hy vọng có thể xuất khẩu sang Trung Quốc các thiết bị hạt nhân và máy bay dân dụng…Tin cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ ký kết hiệp ước “”phóng tên lửa đạn đạo và mua bán tàu chiến mang tên lửa”. Tuyên bố của chính phủ Nga cho hay, “ Hơn 10 văn kiện đang được chuẩn bị để ký kết, trong đó có thỏa thuận liên chính phủ vè bệ phóng tên lửa đạn đạo”.

TRÍ KIÊN