Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nộ, thời gian qua hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn TP diễn biến hết sức phức tạp, số vụ giết người, cướp tài sản,cố ý gây thương tích do thù tức, mâu thuẫn bột phát vẫn xảy ra nhiều. Hoạt động của tội phạm cướp tài sản (nhất là cướp xe máy) ngày càng phức tạp. Tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vũ khí tự tạo cũng diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, xuất hiện dấu hiệu một số ổ nhóm tội phạm tham gia lập bến bãi trái phép, cưỡng đoạt tà sản, bắt người trái pháp luật, đòi nợ, tham gia lấn chiếm đất công…

Trước tình trạng hoạt động phức tạp của tội phạm hình sự, Công an TP Hà Nội đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, trật và tự xã hội trên địa bàn. Vì vậy số vụ phạm pháp hình sự đã giảm so với năm trước, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Tỷ lệ điều tra khám phá án, nhất là trọng án khá cao.

Cụ thể, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP phối hợp với lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH của Công an 10 quận, 19 huyện và thị xã Sơn Tây đã điều tra, khám phá 4.142/5.709 vụ, bắt 6.254 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 72,6%. Đã khám phá 264/289 vụ trọng án, bắt 528 đối tượng, đạt tỷ lệ khám phá 91,3%. Bắt giữ 973 đối tượng có lệnh truy nã...

Đặc biệt, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH đã điều tra triệt phá 1.117 ổ nhóm, bắt 3.324 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp. Phá 1.033 ổ nhóm với 5.552 đối tượng cờ bạc, trong đó đưa xử lý hình sự 594 vụ với 3291 đối tượng đánh bạc, chứa bạc… Phá 156 ổ nhóm hoạt động mại dâm với 724 đối tượng, trong đó đưa xử lý hình sự 151 vụ với 182 đối tượng đã góp phần giải quyết ổn định 8 tụ điểm và 2 tuyến phức tạp về tệ nạn xã hội trên địa bàn TP…

Quỳnh Anh (TH)