Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Tới dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh; các đồng chí đại diện cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; đại diện các tầng lớp nhân dân TP Hà Nội…
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, ghi nhớ công ơn, luôn tự hào, nguyện kế tục và thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, đồng bào, chiến sĩ cả nước. 70 năm qua, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng". Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đến nay, hơn 9 triệu lượt người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi. Ngoài chế độ trợ cấp, phụ cấp, Đảng, Nhà nước còn luôn quan tâm chăm lo người có công bằng các chính sách ưu đãi cụ thể. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài nước đã tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Xây nhà tình nghĩa, lập Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng sổ Tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng… Chỉ trong gần một thập kỷ, từ năm 2007 đến năm 2016, cả nước đã xây dựng và sửa chữa hơn 182.000 căn nhà tình nghĩa, trao hơn 133.000 sổ tiết kiệm tặng các gia đình người có công…
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ; chăm lo tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng bào của người Việt Nam chúng ta. Sự hy sinh cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người Việt Nam ta; là nguồn lực tinh thần quý báu, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Thay mặt, đại diện cho những người có công với cách mạng phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thế Thao, sinh năm 1944, nguyên Sư đoàn phó Sư đoàn 350 - Quân khu 3, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, 45 năm tuổi Đảng, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân, quân đội ta dù hoàn cảnh nào cũng đã, đang dành sự quan tâm, chăm sóc những gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống tương đối đầy đủ về vật chất và tinh thần và khẳng định, sẽ luôn khắc ghi lời Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, nêu cao gương sáng với người thân, gia đình và cộng đồng.
Đại diện cho thế hệ trẻ cả nước phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Nguyên Khương, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, trau dồi đạo đức, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; nguyện phấn đấu hết mình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế cha anh, của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng; xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước và biến những điều mong mỏi, tâm nguyện của Đảng, của dân tộc Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thành hiện thực.
Quang Vinh