CCB xã Hòa Khương cất bốc, quy tập hài cốt đồng đội về nghĩa trang liệt sĩ.

Đối với những người lính được trở về từ chiến trường lửa đạn năm xưa là một đặc ân của số mệnh. Vì thế, khi trở lại cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không ngừng xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh địa phương.

5 năm qua, các phong trào thi đua “Học tập và làm theo Bác” đã trở thành nếp nghĩ, lan tỏa sâu rộng trong mọi hoạt động, sinh hoạt của cán bộ, hội viên. Để rồi từ đó, những tổ chức cơ sở hội tiêu biểu, hội viên ưu tú lần lượt được vinh danh đã tô điểm thêm niềm tự hào, khẳng định những đóng góp to lớn của Hội CCB huyện. Điển hình, các cấp hội đã tích cực quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị của lãnh đạo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Trong phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi”, các cấp hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên đi tham quan học hỏi các mô hình kinh tế trong và ngoài địa phương, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ; đồng thời vận dụng tốt các chính sách kích cầu của Nhà nước để phát triển kinh tế, tập trung chủ yếu là phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, tổ hợp tác… Toàn huyện, hiện có 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác sản xuất, 13 trang trại, 75 gia trại, 89 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, thu hút hơn 540 lao động là CCB, con em CCB và cựu quân nhân vào sản xuất với mức lương ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng. Cùng đó, phong trào giảm nghèo cũng phát triển nhanh cả về phạm vi, quy mô, số lượng và chất lượng cho các hội viên. Đến nay, các cấp hội đã xóa 94 hộ nghèo theo tiêu chí mới, xóa 16 nhà tạm và sửa chữa 291 nhà xuống cấp với tổng giá trị gần 8,5 tỷ đồng. Số hộ hội viên khá giàu tăng 51,9% so với nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh đó, giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những chuyên đề công tác trọng tâm của hội. Các cấp hội cơ sở phối hợp với Đoàn Thanh niên định kỳ tổ chức thắp nến tri ân và nêu gương học tập các anh hùng liệt sĩ vào tối 14 và tối cuối tháng âm lịch tại nghĩa trang liệt sĩ các xã, nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Ở thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội CCB từ huyện đến cơ sở kịp thời triển khai nhiều hoạt động tích cực, chung sức cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cuộc sống cộng đồng. Theo đó, các cấp hội đã huy động gần 600 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia, ngày đêm xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Không chỉ có vậy, với đạo lý “thương người như thể thương thân”, cán bộ, hội viên còn đóng góp hơn 3,6 tấn rau củ quả hỗ trợ cho người dân các khu vực cách ly y tế thông qua phiên chợ 0 đồng, vận động quỹ vaccine phòng chống dịch, ủng hộ chương trình triệu phần quà do hội cấp trên phát động, vận động các nguồn lực hỗ trợ cho 1.281 cán bộ, hội viên và nhân dân khó khăn trong các đợt dịch, phối hợp các tổ chức thăm hỗ trợ các chốt, các khu cách ly y tế về hàng hóa với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng…

Đặc biệt hơn cả, tiếp tục hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng cao (2019-2021), các cấp hội đã vận động gia đình CCB đóng góp 628 triệu đồng, hiến 2.647m2 đất các loại, tháo dỡ gần 500m tường rào, cổng ngõ và tham gia 735 công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng; gương mẫu chấp hành và tích cực vận động nhân dân, thực hiện tốt việc di dời, giải tỏa bàn giao mặt bằng cho các dự án đúng tiến độ. Để tạo điểm nhấn trên những cung đường, các chi hội CCB còn đảm nhận 110 đoạn đường “An toàn văn minh xanh-sạch-đẹp”, 22 đoạn đường kiểu mẫu, trồng 3.000 cây xanh các loại. Hằng tuần, các hội viên tự phân công nhau chăm sóc, cắt tỉa cây, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên các trục đường đảm nhận... Nhiều phong trào, hoạt động của CCB ở vùng nông này đã thật sự bén rễ ngay trong suy nghĩ của mỗi cán bộ, hội viên và thực tiễn của cuộc sống. Để từ đó, suốt 5 năm qua, Hội CCB H. Hòa Vang luôn được Hội CCB TP Đà Nẵng đánh giá là tổ chức Hội vững mạnh, xuất sắc…

Chủ tịch Hội CCB H. Hòa Vang Trương Văn Hòa chia sẻ: “Bất cứ thời kỳ nào, mặt trận nào, người lính cũng luôn ở tuyến đầu. Ngoài một lòng tận tuỵ với Đảng, với dân thì việc phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp cũng là một nhiệm vụ vinh quang mà các thế hệ CCB luôn tiếp nối. Ngọn lửa nhiệt huyết của người lính luôn sôi nổi trong từng nếp nghĩ, việc làm và mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ!”.

Vy Hậu