CCB Hoành Bồ đã từng bước, từng năm làm được việc đó. Đã có những CCB nổi lên làm giàu từ cây ổi Đài Loan, cây thanh long, cây hoa, cây keo… nuôi lợn rừng, nuôi nhím… Đến nay, toàn huyện đã có 162 mô hình gia trại, 48 mô hình trang trại, 36 hộ đạt tiêu chí cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm trở lên. Đã có 31 hộ CCB nuôi lợn rừng, 35 hộ nuôi nhím, 10 hộ nuôi ong mật… Điển hình cho các mô hình tiên tiến trên là những CCB Triệu Đức Liên, xã Tân Dân; Triệu Đức Ngân xã Đồng Lâm; Nguyễn Văn Việt, xã Thống Nhất; Nguyễn Văn Khu, thị trấn Trới... Kết quả mức sống CCB Hoành Bồ có 1.118 hộ khá, 941 hộ trung bình và 6 hộ nghèo. Số hộ nghèo theo tiêu chí mới có tăng lên 115 hộ, song CCB Hoành Bồ quyết tâm trong năm 2011 đã xóa 25% số hộ này. Để nhanh chóng xoá hết nghèo, Hội CCB huyện và các Hội cơ sở đã có 28 tổ vay vốn, cho 715 hộ vay 13,5 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH, vay từ quỹ Hội gần 520 triệu đồng không lấy lãi, cấp giống cây trồng, vật nuôi trị giá 32 triệu đồng, giúp 196 ngày công.
Còn nhiều việc mà CCB Hoành Bồ đóng góp vào Đề án xây dựng nông thôn mới của huyện, hiến 4.380m2 đất mở rộng đường liên thôn, xây nhà văn hóa, nghĩa trang, đóng góp vào quỹ nghĩa tình đồng đội để làm nhà cho CCB nghèo; phát huy tốt mô hình “Chi hội CCB tham gia xây dựng các điển hình về an ninh trật tự, đảm bảo ATGT ở thị trấn Trới”. Chính nơi đây, đã vận động 126 hội viên tham gia 4 lần chống truyền đạo trái phép ở khu 5, cảm hóa đối tượng xấu trở về với truyền thống văn hóa dân tộc tốt đẹp, tẩy chay luận điệu theo đạo là khỏi bệnh. Hội CCB Hoành Bồ còn tổ chức nhiều đợt học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh và của Hội CCB Việt Nam.
NGUYỄN GIA PHONG