Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 luyện tập võ thuật.

Sáng sớm, thao trường của Lữ đoàn 198, Binh chủng Đặc công thật sôi nổi khí thế luyện quân. Chỗ này, cán bộ, chiến sĩ rèn các thế võ đối kháng, một đánh hai, đánh ba. Chỗ kia, đội chống khủng bố, chống bạo loạn đang đổ bộ từ tầng cao xuống để khống chế các đối tượng, giải cứu con tin theo tình huống giả định… Vừa cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khống chế và tiêu diệt gọn các đối tượng “khủng bố”, Trung úy Hồ Diên Trung - Mũi trưởng, thuộc Đội 10 - chống khủng bố, cho chúng tôi biết: Được biên chế về đội chống khủng bố, bản thân anh và các cán bộ, chiến đấu viên của đơn vị luôn tích cực rèn luyện, trau dồi năng lực, trình độ chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, để hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao.

Theo sát động viên bộ đội luyện tập, Ðại úy Đinh Văn Nghĩa - Ðội trưởng Ðội 10 cho biết: Là lực lượng chuyên trách chống khủng bố của Lữ đoàn nên nhiệm vụ Đội 10 yêu cầu đòi hỏi cao; thường là nhiệm vụ đột xuất, phức tạp, môi trường tác chiến đa dạng... Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên cơ sở hướng dẫn của trên, Đội đã làm tốt việc tham mưu với chỉ huy Lữ đoàn xây dựng tiến trình biểu huấn luyện sát với đối tượng huấn luyện. Trong đó, chú trọng vào huấn luyện chuyên sâu các nội dung của chuyên ngành chống khủng bố. Từ tập trung rèn luyện cho bộ đội nâng cao về thể lực, kỹ thuật bắn súng, kỹ thuật chuyên ngành chống khủng bố; đồng thời đưa các nội dung chiến thuật vào tổ chức huấn luyện trên các loại địa hình, tăng cường huấn luyện ban đêm, giúp bộ đội có điều kiện cọ sát thực tế, nâng cao trình độ, cũng như bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Nhờ đó, nhiều năm qua, Ðội 10 liên tục đạt danh hiệu Ðơn vị huấn luyện giỏi. Đại úy Đinh Văn Nghĩa chia sẻ: “Với chúng tôi thì yếu tố quan trọng hàng đầu là rèn luyện về bản lĩnh, tâm lý của bộ đội; để cho bộ đội không ngại khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rèn luyện bản lĩnh trước, sau đó chúng tôi huấn luyện từ nội dung cơ bản nhất về các nội dung kỹ thuật; tiếp tục đi sâu vào huấn luyện chuyên sâu các nội dung huấn luyện thêm về nhiều dạng địa hình, về không gian, thời gian..”.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Hưng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công 198, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Do vậy, để nâng cao chất lượng huấn luyện, giúp bộ đội có đủ bản lĩnh, trình độ, đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội. Trong đó, quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện: Cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ và chuyên sâu, sát yêu cầu nhiệm vụ. Coi trọng huấn luyện bộ đội thành thạo động tác kỹ thuật, chiến thuật cá nhân, tổ, mũi chiến đấu, tác chiến độc lập, nhỏ lẻ. Đặc biệt, năm 2023 này, Lữ đoàn đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị ngày càng tinh, gọn, mạnh. Chú trọng vào những phân đội, để tổ chức huấn luyện, nâng cao thể lực, sức chịu đựng, rồi bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, cán bộ, chiến đấu viên, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực huấn luyện, rèn luyện; nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, bảo đảm bộ đội có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững chắc, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, xử lý linh hoạt các tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Phạm An