Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Binh chủng Công Binh; Thiếu tướng Hoàng Sĩ Nam, Chính ủy Binh Chủng Công binh; ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự và chúc mừng.

Vào ngày 8-4-1993, Trung đoàn 293 (tiền thân Lữ đoàn 293) được thành lập theo Quyết định số 143 của Bộ Quốc phòng. Kể từ đó, trải qua các giai đoạn lịch sử, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhiệm vụ dù khó khăn gian khổ đến đâu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn lao động chiến đấu quên mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ năm 2001 đến nay, Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc 11 công trình quan trọng của Bộ Quốc phòng; vượt mức kế hoạch thi công; tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng. Ngoài ra, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy của đơn vị không ngừng được nâng lên. Kết quả huấn luyện hàng năm: 100% đạt yêu cầu, trong đó 78% khá giỏi. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai, sự cố; tham gia làm đường tuần tra biên giới, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh đạt chất lượng tốt… Cùng với đó, Lữ đoàn làm tốt công tác dân vận, chăm lo thiết thực đến hậu phương quân đội; tổ chức tăng gia sản xuất có hiệu quả, với tổng thu nhập bình quân từ tăng gia sản xuất bình quân đạt 650.000 đồng/ người/ năm… Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới cho Lữ đoàn 293.

Tại buổi lễ, sau khi thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 293, Thiếu tướng Phạm Quang Xuân mong muốn, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, trưởng thành vững mạnh”, phấn đấu giữ vững và phát huy thành tích đạt được trong thời gian tới.

Trần Công Thi