Huấn luyện kỹ thuật tời hạ bộ phà PMP 60 tấn.

Đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5, phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” có ý nghĩa quyết định, nhằm nâng cao chất lượng các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) , huấn luyện, xây dựng công trình chiến đấu và công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN). Bởi vậy, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và đã triển khai nội dung huấn luyện năm 2022 với quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nắng tháng 3 giăng tỏa trên các thao trường huấn luyện của Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5. CBCS phân đội Cứu hộ cứu nạn, Tiểu đoàn 4 đang luyện tập triển khai xe cứu hỏa công nghệ cao và xe thang. Những chiếc ô tô sơn màu ớt đỏ tươi, động cơ vang rền đang tiến lùi, kết hợp sử dụng các thiết bị cứu hỏa ở độ cao hàng chục mét rất thuần thục. Lực lượng bộ đội dưới mặt đất khẩn trương triển khai chạy ống, lắp đặt để nhanh chóng hướng vòi nước cứu hỏa về các mục tiêu giả định. Gần 1 giờ huấn luyện dưới nắng nóng, áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Thượng úy Nguyễn Mạnh Thắng - Phó đại đội trưởng Đại đội 12, Tiểu đoàn 4 cho biết: “Cùng với nội dung chuyên ngành, đội ngũ cán bộ còn đảm nhiệm huấn luyện về kỹ - chiến thuật chiến đấu bộ binh; huấn luyện công sự, vật cản, cứu hộ cứu nạn… Trước huấn luyện, chúng tôi nghiên cứu, chuẩn bị giáo án sát yêu cầu của thực tế. Quá trình huấn luyện, bám sát chiến sĩ truyền đạt nội dung, theo dõi thực hành để “sai đâu sửa đó”. Cán bộ phải làm động tác mẫu thật chuẩn xác để bộ đội làm theo”.

Từ thao trường huấn luyện chuyên ngành cứu nạn, chúng tôi cùng Đại tá Nguyễn Hoài Sơn - Lữ đoàn trưởng ra thao trường huấn luyện lắp ghép phà công binh. Tiếng dây cáp cọ xát, tiếng va đập vang trên mặt nước hồ rộng. Những bộ phận của phà được bộ đội điều kiện lắp nối và từ từ hạ xuống hồ nước, thuần thục và an toàn. Chiến sĩ Nguyễn Đức Bảo thuộc Đại đội 12, Tiểu đoàn Vượt sông 4, nhoẻn nụ cười hiền kể chuyện ghép phà bằng giọng Quảng Nam đặc sệt: Tụi em được huấn luyện từ đơn giản đến khó dần. Với những nội dung khó, các anh làm chậm, hướng dẫn kỹ để em làm theo; sai đâu, cán bộ giúp sửa đó.

Đại tá Nguyễn Hoài Sơn cho biết: “Lữ đoàn chỉ đạo Tiểu đoàn 4 luyện tập thuần thục tại thao trường rồi tổ chức rút kinh nghiệm trước khi huấn luyện thực tế trên sông Thu Bồn như mọi năm. Đây là yêu cầu hàng đầu của Lữ đoàn nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn huấn luyện. Nội dung tập huấn của Lữ đoàn không dựa hoàn toàn vào nội dung của trên mà kết hợp những kinh nghiệm, những hạn chế, mặt yếu trong huấn luyện đã được đúc kết, để bộ đội tập trung khắc phục. Đơn vị coi trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ huấn luyện về tư duy, khả năng đánh giá đúng tình hình, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh.”

Trên thao trường, những thớt phà màu xanh đậm được bộ đội bắt đầu thu dọn. Cẩn thận trong từng động tác, các chiến sĩ tháo lỏng các vít khóa đầu khớp nối, tiếng động cơ máy đẩy phà dần sát vào bờ. Mỗi hành động, thao tác của của chiến sĩ đều rất thuần thục theo hiệu cờ phất lên của Trung đội trưởng. “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” được bộ đội Công binh 270, Quân khu 5 thể hiện thuần thục qua từng nội dung huấn luyện. Đó cũng là cơ sở để trong nhiều năm liền Lữ đoàn 270, Quân khu 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh cho huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, PCTT-TKCN, xứng đáng với truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Công binh Việt Nam anh hùng.

Bài và ảnh: Trần Thông