TAND TP HCM đã tuyên phạt Tô Thanh Thảo (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bị cáo cũng bị quản chế tại địa phương 2 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Theo cáo trạng được công bố, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do Thảo thực hiện dưới sự chỉ đạo của Lê Thị Nhi đang sống ở Mỹ và một Việt kiều khác.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2010, người phụ nữ 35 tuổi quen với Nhi qua một trang mạng và có tình cảm với nhau. Từ đó, họ thường xuyên nói chuyện về tình hình chính trị tại Việt Nam. Tháng 10/2010, Nhi về nước mang theo quà tặng là điện thoại iPhone, máy tính xách tay và gần 500 USD cho Thảo.

Đến ngày 19/3/2012, Nhi gửi cho Thảo truyền đơn có nội dung "vận động chống đối, kêu gọi quần chúng hưởng ứng, xuống đường lật đổ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam". Ngay hôm sau, Thảo đem chỉnh sửa rồi in hơn 500 tờ mang đến chân cầu Thủ Thiêm phát tán theo yêu cầu của Nhi.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng, sau khi xong việc, Nhi gửi tiếp mẫu truyền đơn có nội dung “kêu gọi mọi người xuống đường” để 5 ngày sau Thảo đem dán tại những nơi công cộng ở trung tâm TP HCM. Sau đó, Thảo quay phim, chụp ảnh làm tư liệu để Nhi phát tán trên mạng. Ngay sau khi thực hiện xong “nhiệm vụ”, Thảo nhanh chóng tiêu hủy những gì liên quan.

Ngày 26/3/2012, Nhi báo có nhiều người khiếu kiện tập trung tại văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng rồi nhờ một Việt kiều dạy Thảo cách quay video lén mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, khi Thảo đang "tác nghiệp" thì bị nhà chức trách bắt giữ.

Lúc đầu, Thảo được cho là "quanh co nhằm che giấu hành vi phạm tội", nhưng sau đó đã thừa nhận. Tại tòa hôm nay, người phụ nữ này cũng khai nhận tất cả sự việc như cáo trạng truy tố và bày tỏ mong muốn được pháp luật khoan hồng.

(TH)