Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải.

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành…

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019 đã nhận được 1.002 tác phẩm hợp lệ của trên 100 cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương và đã chọn ra 35 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đã vinh dự được tôn vinh tại lễ trao giải cũng như những người làm báo trong cả nước đã tâm huyết, trách nhiệm để có những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần thiết thực thể hiện và hưởng ứng quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Để góp phần tích cực hơn nữa trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo chí cả nước tiếp tục quán triệt và tích cực triển khai thực hiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước.

Tại lễ trao giải, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả của 35 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm: 4 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 12 giải Khuyến khích…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba.

QUỐC HUY