Phần hội có thi đấu giải bóng chuyền Lễ hội Làng Sen. Năm nay có 15 đội huyện, thị thành trong tỉnh tham gia, với 180 vận động viên. Huyện đoàn Nam Đàn tổ chức “Hội trại thanh niên làm theo lời Bác” có 13 đơn vị tham gia. Các trại đều thể hiện tôn kính vị lãnh tụ kính yêu, ca ngợi Đảng, tình yêu quê hương đất nước. Hội trại có nhiều hình thức hoạt động bổ ích như: tổ chức giao lưu dân ca Ví, Giặm. Tại sân vận động Kim Liên 2 tổ chức thả diều được đông đảo nhân dân đến xem.
Suốt trong thời gian tổ chức Lễ hội các xã, thị trấn trong huyện Nam Đàn được xem nhiều bộ phim về đề tài Bac Hồ. Tại sân vận động Làng Sen và Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trưng bày chuyên đề ảnh về đề tài Đảng và Bác hồ.
Tại thành phố Vinh tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng với chủ đề “ Câu hò nối những dòng sông”. Về dự hội diễn có các đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Hà Nội, Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình và Nghệ An với 225 diễn viên. Các đoàn mamg về hội diễn nhiều chương trình đặc sắc. Đoàn thành phố Hà Nội chương trình hoành tráng sâu đậm tỉnh cảm mảnh đất Thăng Long với Bác Hồ, Hà Nội với Kim Liên quê Bác. Đoàn Thừa Thiên- Huế dựng lại cảnh thời niên thiếu Bác ở Huế làm người xem xúc động đến rơi nước mắt. Các đoàn đều thấy vinh dự được về biểu diễn trên quê hương của Người, về quê Bác càng hiểu thêm và tôn trọng Bác hơn. Đêm công diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh mặc dầu trời mưa nhưng hàng ngàn người dân đội mưa xem, từ đầu đến cuối. Nhân dân đã khóc với những làn điệu then đối với Bác Hồ của đoàn Cao Bằng, những câu hát Ví, Giặm sâu lắng của đoàn Nghệ An và Hà Tĩnh.
Nét nổi bật của lễ hội Làng Sen năm nay nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An cùng tổ chức. Huyện Nam Đàn tổ chức liên hoan “ Tiếng hát làng Sen” theo các cụm. Các nhà trường tổ chức nhiều chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lễ hội Làng Sen năm nay tổ chức qui mô cấp tỉnh nhưng đã thành công tốt đẹp, có sức lan tỏa lớn.
Bài và ảnh: Hải Hưng- Nguyễn Thị Tuyến