Lễ An táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể chiều 3/5, tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ đã đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.

ễ An táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. 
Đội tiêu binh đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh vào huyệt mộ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… thả nắm hoa cúc vàng xuống huyệt mộ tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. 

* Trước đó, khoảng 15.00', linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Theo kế hoạch, đoàn linh xa sẽ đưa linh cữu di chuyển ngang Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhà riêng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở đường Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh rồi về Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về đến sân bay Tân Sơn Nhất. 
Người dân thành phố Hồ Chí Minh chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và nhà riêng của ông ở số 240 đường Pastreur. 

PV