Anh Hai Hiền là hội viên CCB. Trước đây vợ chồng anh quanh năm chật vật với vài công vườn trồng mận rớt giá, rồi nuôi heo, gà, vịt nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước, hụt sau, anh Hiền phải đi làm mướn kiếm tiền để nuôi con ăn học, nuôi sống gia đình. Quyết không khuất phục khó khăn, nghèo đói, năm 2011, vợ chồng anh Hiền quyết định chuyển sang nuôi bò sữa. Anh đã gom hết tất cả vốn liếng trong nhà, vay thêm tiền của anh em, bạn bè mua 4 con bò sữa với giá 250 triệu đồng về nuôi. Có thể nói anh Hiền là một trong những người đầu tiên nuôi bò lấy sữa ở xã Mỹ Phong. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ Trung tâm khuyến nông và thường xuyên học hỏi kinh nghiệm ở các xã lân cận, đến nay CCB Hiền thực sự làm giàu từ đàn bò sữa của mình. Chuồng bò của anh giờ đã có 9 con (chưa tính các con đực), 4 con đang cho sữa, 4 con sắp sinh. Dự kiến cuối năm 2014 anh sẽ nâng tổng số đàn bò từ 15-20 con. Anh cũng tiến hành trồng cỏ ngay tại vườn để tăng cường thức ăn tươi cho bò. Lượng sữa hàng ngày vắt được 80kg. Với 4 con bò sữa, mỗi con cho sữa khoảng 20kg/ngày, giá sữa bán ra 13.800 đồng/kg thì hằng tháng trừ chi phí gia đình anh Hiền thu nhập từ 10-12 triệu đồng.
Đến bây giờ kinh tế gia đình Hai Hiền đã khá vững, nhà cửa xây dựng rộng rãi khang trang và đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt. Kinh tế khá giả; các con học hành đàng hoàng, chăm ngoan, mơ ước làm giàu trên đám ruộng, mảnh vườn của anh, chị đã thành hiện thưc. Anh Hiền hiện đã vào tổ hợp tác bò sữa CCB xã Mỹ Phong. Anh mong muốn Tổ hợp tác bò sữa CCB xã Mỹ Phong nên sớm tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ hợp tác được vay vốn ưu đãi để góp phần phát triển đàn bò mạnh hơn nữa.
Bài và ảnh: Lê Hồng Lâm