Trong Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo làm giầu hợp pháp của Hội CCB Huyện Thường Tín, Hà Nội, ai cũng phải trầm trồ thán phục trước bản báo cáo của đồng chí Nguyễn Văn Phương – Hội viên CCB xã Nghiêm Xuyên, làm giầu bằng trang trại (VAC) kết hơp với kinh doanh dịch vụ khép kín, đã tạo cho anh nguồn thu nhập cao, lãi ròng trên nửa tỷ đồng/ 1 năm.

Giữa những năm chín mươi, phong trào đồn điền đổi thửa của địa phương mở ra, với bản chất cực kỳ chịu khó và ý chí vươn lên, anh xung phong nhận thầu khu đồng trũng của HTX gần 2 héc ta (13.680m2), một nửa anh cấy lúa, một nửa đắp bờ vùng thả cá. Mấy năm đầu, do chưa có kinh nghiệm, lại vừa làm vừa học hỏi, nên mỗi năm chỉ thu lãi vài ba chục triệu đồng sau thu nhập ngày càng được nâng lên. Ngoài cấy lúa, thả cá với những giống mới cho năng suất cao, anh chăn thả trên 4.00 con vịt đẻ, mua mấy ấp trứng, cung cấp trứng vịt lộn và con giống không những trong huyện mà sang cả các huyện bạn như Thanh Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đan Phượng, Thạch thất, Quốc oai, Mỹ Đức,… đồng thời, mở một cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi. Bản thân anh vừa điều hành công việc, vừa trực tiếp làm việc, nhờ vậy công việc trôi chảy và đúng khoa học. Năm 2010, mặc dù lạm phát tăng cao, làm ăn khó khăn hơn, nhưng do tính toán hợp lý, tiết kiệm chi phí phụ, nên anh vẫn thu lãi từ cấy lúa 10 triệu, từ cá 21 triệu, bán trứng 220 triệu, bán vịt con 380 triệu, bán thức ăn chăn nuôi 100 triệu, tổng cộng anh thu lãi 731 triệu đồng. Sau khi đã trừ chi phí, 6 thắng đầu năm 2011, dự tính anh sẽ thu lãi gần 400 triệu đồng.

CTH