Sau khi ôn lại truyền thống anh hùng và sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua, trong đó có Báo CCB Việt Nam, Thông tin CCB, đồng chí Nguyễn Song Phi đã nói chuyện thân mật, nghe nhiều ý kiến phát biểu và trao đổi với các cán bộ, phóng viên. Phó chủ tịch Nguyễn Song Phi khẳng định, qua các giai đoạn hoạt động, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CCB Việt Nam luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, được các cơ quan chức năng và đông đảo CCB cũng như tổ chức Hội trong cả nước đánh giá cao. Để làm tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay, các cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo khắc phục tốt mọi khó khăn; bám sát cơ sở, kịp thời phản ánh các hoạt động của tổ chức Hội và hội viên về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và các mặt hoạt động Hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân. Đồng chí nhắc nhở, thời gian tới, Báo cần gắn kết, phản ánh các hoạt động từ thực tế cơ sở, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa; tăng lượng phát hành; tăng các chuyên mục phù hợp với công việc và nhu cầu của đông đảo CCB cả nước, nâng cao chất lượng tin bài, củng cố và phát triển các mối quan hệ với lực lượng cộng tác viên và tổ chức cơ sở Hội… để ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội CCB Việt Nam, là tiếng nói của lực lượng CCB, CQN cả nước.
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp T.Ư và Hà Nội đã đến tặng hoa, chúc mừng Báo CCB Việt Nam.
Tin và ảnh: QUỐC HUY