Hội viên CCB Trần Duy Vũ (phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc) từng là chiến sĩ đặc công tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm nay đã ngoài 70 nhưng ông vẫn thường tham gia với các hoạt động của Đoàn khối phố và phường, với vai trò của một đoàn viên danh dự. Không kể thời gian, chỉ cần biết có hoạt động hay vấn đề gì tại địa phương mà lực lượng thanh niên có thể tham gia là ông lại tất tả cùng với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) bắt tay vào thực hiện. Trong các buổi sinh hoạt của chi đoàn, ông xuất hiện với tư cách vừa là một thành viên, cập nhật thông tin của Hội mình vừa lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và gỡ rối cho họ về các vấn đề xã hội ở địa phương. Câu chuyện của ông là những kỷ niệm về tình đồng đội, đồng chí, về những mất mát của chiến tranh khi trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; là những kinh nghiệm trong công tác quản lý khi còn đương nhiệm chức Huyện đội trưởng Huyện đội Điện Bàn. Với giọng nói mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, những bài học của ông dường như có sức thuyết phục lớn hơn đối với thế hệ trẻ. Ông bảo: “Bọn nhỏ ngang tuổi khuyên nhủ nhau có thể không được, chứ một ông già nói thì chúng không dám không nghe! Lớp trẻ giờ thực tế lắm, phải nói đi đôi với làm chúng mới nghe mà nếu được người lớn hướng dẫn thì chúng sẽ làm được nhiều điều tốt”. Anh Nguyễn Minh Thành-Bí thư Đoàn phường Điện Ngọc cho biết: Mô hình đoàn viên danh dự có hơn 10 năm nay. Đó là những người đã trưởng thành, có tâm huyết, có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu niên và xã hội, đồng ý làm đoàn viên danh dự. Ở phường Điện Ngọc có 13 khối phố, trung bình mỗi khối phố có từ 5 đến 7 đoàn viên danh dự. Hoạt động này thật sự phát huy hiệu quả. “Các bác CCB là cả một kho kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình chiến đấu và cuộc sống nên khi cùng sinh hoạt với các ĐVTN, các bác đã “truyền lửa” cho thế hệ trẻ chúng tôi từ những bài học thực tiễn sinh động. Các bác cũng là cầu nối góp phần xây dựng tiếng nói của tuổi trẻ với chính quyền địa phương” - anh Thành nói. Đoàn xã Điện Hòa cũng là đơn vị làm tốt vấn đề này. Theo đồng chí Nguyễn Đình Bốn-Chủ tịch Hội CCB, đến nay toàn xã có 40 hội viên CCB tình nguyện làm đoàn viên danh dự của Đoàn. Sự ngăn cách giữa các thế hệ như ngắn lại khi trong các cuộc họp chi đoàn, các “đoàn viên bố”, “đoàn viên ông” cùng hát vang các bài ca truyền thống, cùng bàn việc chí thú làm ăn, cùng bàn chuyện bỏ rượu chè, hút thuốc với các đoàn viên trẻ… Hội CCB xã còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành, Hội, đoàn thể của địa phương tăng cường giáo dục truyền thống, truyền lửa niềm tin, niềm tự hào dân tộc cho tuổi trẻ Điện Thọ nhân các dịp kỷ niệm và các ngày lễ lớn. Phó bí thư thường trực Thị đoàn Đặng Hữu Tú cho biết, hiệu quả thiết thực từ các mô hình này đã động viên 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hăng hái lên đường. Các chi đoàn cũng giới thiệu, xét kết nạp Đoàn đảm bảo 100% thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự là đoàn viên, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp từng đợt tuyển quân. Anh Tú nói: “Từ cách làm này, phong trào Đoàn ở thôn, khối phố đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt; giúp hàng trăm lượt thanh thiếu niên không còn lêu lổng, tập trung làm ăn và tích cực tham gia công tác địa phương, các chi đoàn thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào ở địa phương”.
Qua sự phối hợp hoạt động sâu sát, có hiệu quả cao dưới hình thức “Đoàn viên danh dự”, các hội viên và tổ chức Hội CCB trong huyện Điện Bàn thiết thực vực dậy phong trào và tổ chức Đoàn Thanh niên ở vùng nông thôn giàu truyền thống cách mạng này. Ai cũng vui!
Bài và ảnh: Thiên Ngân