Tham dự buổi lễ có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; các nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh,; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Dự buổi lễ trọng thể này còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đại diện tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam và các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong toàn quốc. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng trong 70 hình thành và phát triển, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong thời đại ngày nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam cần tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Trung Tướng Trần Hanh phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cho hàng triệu các CCB trên khắp mọi miền Tổ Quốc, Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định quyết tâm của Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục gương mẫu, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, kiên định theo đường lối của chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao vàng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân dịp này, để ghi nhận những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Sao Vàng - Phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hoàng Linh