Ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời bắt đầu xem xét quyết định về tổ chức nhân sự của Quốc hội.
Ngày 22-7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tổng số phiếu đồng ý là 483/489, bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội.
Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định với hoạt động giám sát của Quốc hội, dự kiến sẽ chọn những vấn đề đang bức xúc trong cuộc sống để trình Quốc hội thực hiện giám sát, tập trung vào những vấn đề chống thất thoát, lãng phí và tham nhũng.
Tiếp đó, ngày 25-7, Quốc hội tiếp tục bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Với 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã bầu ông Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu tại lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước khẳng định: Với vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, tôi sẽ nỗ lực hết mình chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước... đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới.
Ngày 26-7, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ như cũ. Buổi chiều cùng ngày, với 485 phiếu đồng ý (98,18%), Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bước lên bục Danh dự làm lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng.
Trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đất nước đang đứng trước nhiều vận hội nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức... Việt Nam cần phát huy nội lực để phát triển đất nước giàu mạnh.
Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần khắc phục của đất nước như nợ công cao, xử lý nợ xấu chưa thực chất... Thủ tướng khẳng định: Chính phủ sẽ tinh giảm bộ máy, tiết giảm xe công, nợ công và đi công tác nước ngoài. Đặc biệt, Thủ tướng đã nhắc tới sự kiện cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, coi đây là bài học sâu sắc. Quan điểm của Thủ tướng là: “Quyết không để tái diễn, phải rà soát lại các dự án lớn” .
Hoàng Linh