Trước đó, vào lúc 3 giờ 25 phút ngày 15/9, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo bằng điện thoại của anh Phạm Văn Ngạn (51 tuổi, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương), Tổ phó Tổ bảo vệ đêm thuộc Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương về việc xảy ra cháy tại tầng 1, kiốt G 27+28 của chị Nguyễn Thị Huệ.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hải Dương đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ximăng Hoàng Thạch, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, một số đơn vị kinh doanh vận chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh cùng với sự tăng cường của lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên nỗ lực dập tắt đám cháy.

Cũng trong ngày 15/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã thành lập Ban chuyên án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra cháy.
Theo Vietnam+