Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao kỷ niệm chương của Hội CCB Việt Nam cho các đại biểu

Ngày 6-11-2019, đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và  Chỉ đạo Đại hội thi đua CCB gương mẫu Hội CCB tỉnh Thái Bình,  lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019, và kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống CCB Việt Nam. Đến dự có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại đại hội

5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được các cấp hội trong toàn tỉnh triển khai sâu rộng, trở thành động lực mạnh mẽ, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; phát huy tính năng động, sáng tạo và tiềm năng của các thế hệ CCB, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác hội, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp Hội thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, người thân và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019

Phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên  đã đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình hội viên, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Hội CCB tỉnh đã tín chấp với Ngân hàng CSXH cho CCB vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2019 dư nợ đạt 417 tỷ 732 triệu đồng, tăng 111 tỷ so với năm 2014. Toàn tỉnh hiện có 435  doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân do CCB làm chủ đang sản xuất kinh doanh phát triển, tạo việc làm ổn định cho 14.211 lao động, có thu nhập bình quân mỗi tháng từ 4,5- 5 triệu đồng/01 lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 -2015, định hướng đến năm 2020, hội CCB tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào thi đua "CCB Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới". Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã vận động hội viên tích cực góp tiền, ngày công, hiến kế xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 19.006 lượt hội viên tham gia đóng góp hàng vạn ngày công để làm đường giao thông nông thôn, giao thông thuỷ lợi nội đồng và đóng góp các nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 85 tỷ 734 triệu đồng. Trong đó có 2.116 hội viên hiến 9.825 m2 đất thổ cư, làm đường giao thông, trị giá 15 tỷ 720 triệu đồng.

Các cấp Hội đã tổ chức hàng trăm buổi học tập các chuyên đề về Bác Hồ, tỷ lệ hội viên tham gia đạt 81,75%. Đặc biệt trong các buổi học chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh uỷ tổ chức phát trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh truyền hình tỉnh, nhiều Hội cơ sở chỉ đạo các chi Hội tổ chức nghe tập trung, quân số đạt từ 85% trở lên.

Năm 2013, Hội CCB tỉnh đã ký với tỉnh Đoàn chương trình phối hợp với nội dung: "tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Sau 5 năm thực hiện, năm 2018, hai đoàn thể đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng những điển hình tiên tiến và tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giáo dục truyền thống giai đoạn 2018- 2022 với nội dung: "tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Thực hiện các nội dung của chương trình phối hợp, hai đoàn thể đã tổ chức 2.585 buổi nói chuyện truyền thống cho 689.505 lượt thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Với những thành tích đạt được, các cấp Hội được Chủ tịch nước tặng thưởng 4 Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, 15 Cờ Thi đua của Trung ương Hội CCB, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hàng trăm Bằng khen, Giấy khen. 66 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019, được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh tặng cờ, bằng khen, giấy khen ; 30 CCB tham gia công tác 25 năm trở lên vinh dự được tôn vinh, khen thưởng.

Nhân dịp này, 37 đồng chí là lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo huyện, thành phố được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng thưởng kỷ niệm chương CCB Việt Nam vì có những đóng góp, góp phần xây dựng phong trào Hội CCB tỉnh thời gian qua.

Tin, ảnh: Hoàng Nguyễn