Phát huy bản chất, truyền thống  Bộ đội Cụ Hồ, CCB Võ Hồng Tri, thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khẳng định mình trên mặt trận phát triển kinh tế. Đặc biệt từ khi được đứng trong tổ chức Hội Doanh nhân CCB huyện Kỳ Anh, khát vọng vươn lên làm giàu càng mãnh liệt trong ông.

Năm 2015, sau khi đi tham quan một số mô hình sản xuất củi trấu nhiên liệu, ông đã thành lập HTX Dịch vụ tổng hợp Minh Tri. Ông đầu tư nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện mô hình này phục vụ nhu cầu đốt lò của nhà máy luyện thép Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Với 3 máy nén củi trấu, HTX Dịch vụ tổng hợp Minh Tri sản xuất được gần 5 tấn sản phẩm/ngày, doanh thu gần 3 tỷ đồng/năm.

Đồng thời HTX Minh Tri còn vừa bao tiêu nông sản, vừa chủ động cung ứng vật tư nông nghiệp theo hình thức chậm trả cho bà con trong vùng. HTX bao tiêu nông sản bằng cách, sau mỗi vụ thu hoạch HTX đưa xe đến tận từng hộ gia đình thu mua sản phẩm giải tỏa nỗi lo bị thương lái ép giá sau thu hoạch. Giá cả thu mua theo thị trường nên người dân yên tâm sản xuất. Để cung ứng vật tư nông nghiệp, HTX Minh Tri liên kết với các công ty sản xuất phân bón, giống uy tín cung cấp đến bà con. Mỗi năm, HTX cung ứng khoảng 600 tấn phân bón các loại và hàng trăm tấn lúa, lạc giống. Hiện nay, HTX đang giải quyết việc làm cho 15 lao động gồm cả nghề rừng, làm củi trấu và thu mua nông sản với thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng.

Mới đây, Hội doanh nhân CCB huyện Kỳ Anh thành lập và đi vào hoạt động. “Có tổ chức Hội, được đứng trong tổ chức, các mô hình CCB có điểm tựa vững chắc trong sản xuất, kinh doanh, từ hỗ trợ vay vốn tín dụng, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đến việc đồng hành, phối hợp trong công tác từ thiện nhân đạo. Tổ chức Hội đã khơi dậy khát vọng sản xuất kinh doanh trong mỗi CCB như chúng tôi. Bản thân tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm để tăng thêm thu nhập cho người lao động” - CCB Võ Hồng Tri khẳng định.

Nguyễn Huy Hoàng