Báo cáo tổng kết do Thiếu tướng Nguyễn Thành Công, Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam trình bày tại Hội nghị cho biết: Năm 2014, công tác thi đua – khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổ mới và tiến bộ. Phong trào thi đua của các thành viên phát triển đồng đều cả bề rộng và chiếu sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, đồng thời đã gắn với phong trào “Cả nươc chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng biển nước ta, các thành viên trong Khối đã tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối tiến hành có nền nếp, cơ bản bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ, đã hoàn thành việc khen thưởng với số lượng lớn, bao gồm khen thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014, khen chuyền đề, khen đột xuất, khen cống hiến và đối ngoại… với các hình thức thuộc thẩm quyền của các tổ chức thành viên và khen thưởng cấp Nhà nước… Việc phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất được chú trọng hơn. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định.
Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên đều nhất trí với Báo cáo kết quả công tác thi đua, nhấn mạnh các phong trào thi đua của các đơn vị trong khối đã hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào, các cuộc vận động của cả nước, của từng địa phương… Đại diện Hội CCB Hà Nội khẳng định Hội CCB Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua, gắn phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng các phong trào, các cuộc vận động của cả nước và từng địa phương…
Các tham luận cũng phân tích những hạn chế còn tồn tại trong công tác thi đua, chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan và đề xuất những giải pháp giải quyết.
Hội nghị cũng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, trong đó đặc biệt chú trọng việc tổ chức các phong trào thi đua của các thành viên trong Khối với các nội dung thiết thực. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện…
Hội nghị đã bình chọn, đơn vị tiêu biểu của năm 2014 và đề nghị Thủ tướng tặng Cờ thi đua cho MTTQ Việt Nam và Bằng khen thành tích toàn diện cho Hội Nông dân Việt Nam, đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức thành viên còn lại về thành tích những lĩnh vực hoạt động suất sắc nhất. Hội nghị cũng bầu Khối trưởng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Khối phó là Hội CCB Việt Nam của năm 2015. Tại Hội nghị các tổ chức thành viên đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2015 (ảnh) để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị đã đề ra.
Tin và ảnh: Quang Vinh