Ông Hoạch có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Năm 1973 sau lần về phép ông sinh thêm M. (con trai thứ 3). Lớn lên M. lấy vợ và sinh được một cháu gái. Nhưng đến giữa năm 2010 M. và con gái bỗng dưng mắc bệnh tâm thần phân liệt. Mỗi khi trái nắng trở trời, hai bố con M. quậy phá, đánh đuổi ông bà. Đã vậy, vợ M. lại bỏ chồng, bỏ con đi biệt tăm mấy năm nay.
Họa vô đơn chí, giữa năm 2014 người con dâu thứ năm của ông Hoạch bị tai biến mạch máu não không đi lại được. Ông Hoạch lo nghĩ nhiều, gầy xọp, tính tình thay đổi, nhiều lúc như quẫn trí, gánh nặng đè lên vai người CCB già, vừa phải chăm vợ, chăm con, chăm cháu bị bệnh mà chỉ với đồng trợ cấp da cam ít ỏi.
Ông được MTTQ, các đoàn thể địa phương giúp đỡ, động viên, nhưng cũng chỉ phần nào giảm bớt khó khăn.
Rất mong đồng chí, đồng đội, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình CCB Nguyễn Đức Hoạch, hội viên Hội CCB thôn Giuộc, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Danh Luyến