Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu tham quan Triển lãm

Sáng 20-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và cắt băng khai mạc. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là triển lãm về kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) lớn nhất từ trước đến nay. Không gian tầng 1 với diện tích 1000m2 được trưng bày theo 5 chủ đề chính: Tổng quan thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  giai đoạn 2016-2020; HTX, liên hiệp HTX, THT ứng dụng công nghệ cao và khởi nghiệp sáng tạo; HTX, liên hiệp HTX, THT đóng góp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; HTX, liên hiệp HTX, THT đóng góp phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và HTX, liên hiệp HTX, THT cung ứng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xuất khẩu nông sản, sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Với 500m2 tầng 2, triển lãm trưng bày 2 chủ đề chính: Kết quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Kết quả hoạt động của 63 liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả hoạt động của 63 Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố chia theo 9 khu vực trong cả nước gồm khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam sông Hậu, Tây Bắc sông Hậu.

Triển lãm phản ánh bức tranh toàn diện những thành tựu nổi bật của khu vực kinh tế tập thể, HTX, các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; đóng góp tích cực, hiệu quả, toàn diện đối với sự nghiệp phát triển KTXH bền vững của đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho thành viên.

Phát biểu khai mạc tại triển lãm, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh: Triển lãm là tư liệu quý phục vụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, lực lượng trí thức trẻ, khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu bản chất, giá trị, vị trí, vai trò và đóng góp quan trọng, toàn diện của khu vực KTTT,HTX trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm còn giúp hoạch định cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế bao trùm, kinh tế chia sẻ; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, liên kết phát triển chuỗi giá trị bền vững trong nước và quốc tế.

Một góc triển lãm
Đại biểu và nhân dân tham quan các gian trưng bày tại triển lãm

Cùng với lễ khai mạc Triển lãm, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lễ ký thoả thuận hợp tác chiến lược với 4 đơn vị thành viên liên kết là Saigon Coop, Vinaconex, Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (Doveco), Công ty CP tập đoàn Tín Thành để cùng nhau huy động nguồn lực, liên kết thúc đẩy phát triển KTTT, HTX

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày 20, 21 và 22-12.

                                                                                           Quang Vũ