Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Năm 2009, tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng quân đội đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT nhân dân vững mạnh; nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình có liên quan đến quốc phòng-an ninh (QP-AN) của đất nước; tham mưu cho Đảng, Nhà nước có đối sách xử lí các tình huống phù hợp, giữ vững chủ quyền và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Công tác SSCĐ được chỉ đạo chặt chẽ, có tiến bộ rõ nét, nhất là việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình; phối hợp tham mưu xử lí tốt các tình huống trên không, trên biển, trên biên giới và nội địa. Các cuộc diễn tập có nhiều đổi mới, sát yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn. Đặc biệt, công tác phòng, tránh thiên tai, cứu hộ cứu nạn giúp nhân dân ta và nước bạn Cam-pu-chia ổn định cuộc sống, sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai được cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai tích cực, chủ động, kịp thời, hiệu quả, nhất là trong các cơn bão số 9 và số 11, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Toàn quân đã trích hơn 23 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do bão lũ.

Nhiệm vụ năm 2010 và các giải pháp chính; các cấp trong toàn quân tiếp tục nắm, dự báo tốt tình hình, SSCĐ cao, không để bị bất ngờ; xử lí tốt các tình huống, giữ vững ổn định trên biển, trong nội địa, biên giới, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch phòng thủ tác chiến gắn với tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Công tác huấn luyện cần bổ sung một số nội dung đáp ứng diễn biến mới của tình hình, đưa một số nội dung bài bắn súng nâng cao vào huấn luyện...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã biểu dương, đánh giá cao thành tích, nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong LLVT nói chung, trong quân đội nói riêng. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin mãnh liệt vào quân đội. Sự hùng mạnh của quân đội là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp rất to lớn và quan trọng của quân đội. Quânđộiđã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; nêu cao cảnh giác, SSCĐ, thực sự làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng...Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sự gắn bó máu thịt quân dân, niềm tin yêu của nhân dân đối với Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình vẫn rất sâu sắc. Hy sinh quên mình vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân là lý tưởng cao đẹp, là phẩm chất trong sáng của Bộ đội Cụ Hồ. Càng trong gian lao, thử thách, phẩm chấtBộđội Cụ Hồcàng ngời sáng. Nhiều tấm gương hy sinh dũng cảmcủacán bộ, chiến sĩ trong thiên tai lũ lụtđể bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dânđángđược tôn vinh và là niềm tự hào của toàn quân, toàn dân ta.

Năm 2010 có vị trí rất quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng. Tổng bí thư yêu cầu Đảng bộ quân đội thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quân lần thứ IX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hướng tới kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng bí thư gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng quốc phòng trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Xương Giang (TH)