Báo cáo do bộ nhân quyền I-rắc đưa ra thuộc một phần nghiên cứu về tình hình nhân quyền ở nước này. Theo đó, 85.694 người đã tử nạn và 147.195 người bị thương trong cùng giai đoạn.

Thống kê về số người I-rắc thiệt mạng luôn là chủ đề gây tranh cãi của các phe chính trị ở nước này khi từng bên cáo buộc phe còn lại bóp méo con số để gây ảnh hưởng trong dư luận. Khi bạo lực I rắc gia tăng thì cũng làm tăng thêm khó khăn trong việc đưa ra các con số kiểm chứng độc lập về tình hình nhân quyền.

Báo cáo trên đưa ra trên cơ sở số giấy chứng tử mà Bộ y tế I-rắc cấp và được coi là thống kê chính thức đầu tiên của chính phủ kể từ khi chiến tranh bắt đầu năm 2003. Bởi số liệu năm 2003 là rất khó khăn vì khi đó không có một chính phủ chức năng tồn tại ở I-rắc, chính phủ lâm thời chỉ đi vào hoạt động từ giữa năm 2004.

Báo cáo mô tả các năm tiếp theo kể từ khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến ở I-rắc là những năm bạo lực.Qua những cuộc tân công, những hành vi khủng bố như đánh bom, ám sát, bắt cóc, buộc phải thay đổi chỗ ở, nhiều nhóm tội phạm đã tạo các con số kinh khủng và trở thành thách thức lớn với pháp luật, với người dân I-rắc.

Tuy nhiên, thống kê cũng chỉ ra một vài con số đặc biệt như tổng cộng đã có 1.279 trẻ em và 2.334 phụ nữ bị giết chết. Số giáo sư đại học thiệt mạng là 263 người, thẩm phán là 21, luật sư là 95 và 269 phóng viên. Báo cáo còn cho biết bao gồm 15.000 thi thể không được nhận diện, cũng không có gia đình xác nhận và mai táng ở các nghĩa địa riêng.

[if !supportLineBreakNewLine]

[endif] Trí Kiên