Cây xăng ở thôn 5 xã Cổ Đạm ở sát nhà dân
Theo hướng dẫn của người dân chúng tôi đi tìm hiểu thực tế thấy dân lo lắng là đúng. Cây xăng ở thôn 5 xã Cổ Đạm chỉ cách nhà dân có 4-5 mét. Cây xăng này kinh doanh đã khá lâu mà không thấy một cơ quan chức năng nào nhắc nhớ.

Cây xăng ở xóm Hưng Nguyên, xã Xuân Liên, trước sân chủ cửa hàng, gần các ki ốt kinh doanh hàng dễ cháy

Cây xăng ở xóm Hưng Nguyên, xã Xuân Liên ở ngay trước sân chủ cửa hàng. Xung quanh các ki ốt kinh doanh hàng đều dễ cháy rất nguy hiểm.
Cây xăng ở xóm 7 xã Xuân Thành ngay ngã tư, gần chợ dân cư đông đúc, sát cột ăng ten viễn thông.

Cây xăng ở xóm 7 xã Xuân Thành ngay ngã tư, gần chợ và ăng ten viễn thôngQua tìm hiểu chúng tôi thấy kiến thức và ý thức phòng cháy chữa cháy của chủ cửa hàng và nhân viên bán hàng rất kém. Một cây xăng trên đường 22/12 nhân viên vô tư bơm xăng khi khách hàng đang hút thuốc lá. Khi chúng tôi có ý kiến khách hàng mới tắt thuốc. Đáng quan tâm nhiều cây xăng không có bình chữa cháy, nước, cát dập lửa.
Người dân huyện Nghi Xuân thắc mắc không ít cây xăng trên địa bàn chưa đủ tiêu chuẩn mà ngang nhiên kinh doanh đã nhiều năm nay. Mong muốn của dân Nghi Xuân các ngành chức năng của huyện và của tỉnh kiểm tra cây xăng nào không đủ tiêu chuẩn thì dừng kinh doanh ngay, đừng để tình trạng khi xảy ra vụ việc rồi mới xử lý, lúc đó đã muộn.
Bài và ảnh : Hải Hưng- Nguyễn Thị Tuyến