Các đồng chí lãnh đạo huyện Mộc Châu đón nhận Bằng di tích
Trong thời gian từ năm 1947 đến năm 1950, Trung đoàn 52 Tây Tiến được thành lập gồm những thanh niên Hà Nội giàu nhiệt huyết, được tôi luyện trong Cách mạng tháng Tám và 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô với nhiệm vụ bảo vệ miền Tây, cùng với bộ đội Pathet Lào chống thực dân Pháp, bảo vệ chính quyền cách mạng. Các chiến sĩ Trung đoàn Tây Tiến đã vượt bao gian khổ, hy sinh, lập được nhiều chiến công hiển hách…Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến rộng hơn 5.000 m2 được xây dựng tại đồi Nà Bó thị trấn Mộc Châu vào năm 2006. Tháng 3- 2015, huyện Mộc Châu tổ chức trùng tu, tôn tạo di tích với sự tham gia của các CCB Trung đoàn 52 Tây Tiến và nhân dân các dân tộc trong huyện Di tích được chia thành 3 khu vực, trong đó, Khu nhà đặt Văn bia tưởng niệm được mô hình hóa thành 4 lưỡi lê chụm vào nhau, hình ảnh của những người lính sau những ngày hành quân có những giây phút cùng ngơi nghỉ, cùng đó là Khu hoài niệm và Nhà bia ghi danh. Nhà truyền thống lưu giữ những bức ảnh, những kỷ vật, những tác phẩm nghệ thuật và chân dung của các thế hệ chỉ huy, chiến sỹ Trung đoàn Tây Tiến…
Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến - Địa chỉ đỏ tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bác Nguyễn Hoàng Sâm nói chuyện với các cán bộ huyện Mộc Châu

Các đại biểu chụp ảnh bên Bằng xếp hạng di tích
Bác Nguyễn Hoàng Sâm dâng hương tại buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Tin và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU