Hợp tác xã Thành Công là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực Xã hội hóa vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, được thành lập ngày 20-12-2000 đăng ký kinh doanh số 0012TX (thay đổi lần thứ 9 ngày 18 - 5 - 2012) do Uỷ ban nhân dân Quận Thanh Xuân cấp. Hiện HTX đảm nhiệm thực hiện các hạng mục vệ sinh môi trường trên địa bàn ngoại thành Hà Nội gồm huyện Hoài đức, Đan Phượng, Thạch Thất và các đường giao thông lớn … HTX đã thực hiện hai dự án, một là nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 300 tấn/ngày đang hoạt động tốt, hai là dự án ô chôn lấp rác khẩn cấp tại khu liên hợp xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây đang đi vào hoạt động, dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy xử lý rác thải ở Lại Thượng, Thạch Thất và một ô chôn lấp rác khẩn cấp tại Tân Lĩnh, xã Hiệu Lực, huyện Ba Vì.
Trong thời điểm kinh tế khó khăn, HTX vẫn trụ vững và hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh môi trường là một thành công đáng ghi nhận của toàn thể cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là anh em thương bệnh binh của HTX. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khúc mắc bởi sự cạnh tranh không lành mạnh của một công ty, đang gây khó khăn, tranh giành địa bàn đang ổn định của HTX, gây nguy cơ nhiều người lao động của HTX mất việc làm. Giám đốc Phạm Thiện Tài cho biết, đang kiến nghị chính quyền cơ sở giải quyết.

Hiện HTX có trên 1.500 xã viên, trong đó có 148 thương, bệnh binh. Ngoài việc được hưởng lương ổn định, mỗi tháng, HTX còn trợ cấp gần 90 triệu đồng cho các đối tượng lao động là thương, bệnh binh. Cùng với việc chăm lo đời sống cho xã viên, thông qua Quỹ Nghĩa tình đồng đội, HTX nhận trợ cấp thường xuyên cho gần 200 Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh nặng, nạn nhân chất độc da cam, con em thương, bệnh binh… trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, mỗi tháng trên 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, HTX thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ; góp tiền công đức tại các nghĩa trang liệt sỹ… Chỉ tính riêng đợt ủng hộ đồng bào bão lụt năm 2013, Quỹ Nghĩa tình Đồng đội đã đóng góp 400 triệu đồng. Từ đầu năm 2014 đến nay, Quỹ nghĩa tình đồng đội đã có hai đợt quyên góp ủng hộ các đối tượng chính sách còn khó khăn trị giá 300 triệu đồng, nhân dịp tết trao tặng 800 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn các quận huyện tại Hà Nội mà HTX đang có hoạt động. Tính từ năm 2011 đến nay, HTX đã chi gần 3 tỷ đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tiếp nhận số tiến 100 triệu do Chủ nhiệm Phạm Thiện Tài trao tặng, Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển xúc động cảm ơn tấm lòng của những người công nhân vệ sinh môi trường, tuy cuộc sống vô cùng khó khăn mà vẫn trích ra một ngày lương làm quà tặng cho cảnh sát biển. Phó Chính ủy cũng khẳng định quyết tâm của lực lượng cảnh sát biển đấu tranh khôn khéo, để giữ vững chủ quyền biển đảo. Đại diện cho lực lượng kiểm ngư, ông Nguyễn Mai Thịnh nhấn mạnh, món quà 50 triệu đồng này cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cả cộng đồng chính là nguồn động viên vô cùng to lớn, là động lực mạnh mẽ giúp lực lương kiểm ngư non trẻ, tuy mới thành lập 4-2014 nhưng vẫn góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

“Một ngày lương của chúng tôi đối với các đại gia là nhỏ bé nhưng đối với chúng tôi có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là cả tấm lòng của người lao động vì chủ quyền biển đảo Việt Nam” Chủ nhiệm hợp tác xã Thành Công Phạm Thiện Tài và anh Đỗ Việt Dũng, trưởng ban quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội đều khẳng định trong buổi trao tặng quà. Đây thực sự là hành động đầy tính nhân văn với đồng đội, với đất nước của cán bộ công nhân HTX Thành Công.

Chủ nhiệm HTX Thành Công Phạm Thiện Tài (thứ ba phải sang) trao 100 triệu đồng tặng lực lượng Cảnh sát biển.

Chủ nhiệm HTX Thành Công Phạm Thiện (thứ 2 trái sang) trao 50 triệu đồng tặng lực lượng kiểm ngư

Bài và ảnh: Quang Vinh