Đà Nẵng: Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn, hơn 700 học sinh của trường đã đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD và ÐT Nguyễn Thiện Nhân đến dự Lễ khai giảng và đánh trống khai trường. Phát biểu ý kiến tại Lễ khai giảng năm học mới, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy giáo, cô giáo và học sinh Ðà Nẵng. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo nhà trường cũng như lãnh đạo Sở GD và ÐT, lãnh đạo TP Ðà Nẵng cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa, phát huy những thế mạnh của Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn thành nơi đào tạo nhân tài cho TP Ðà Nẵng và trong khu vực.

***Hà Nội: *** Tại 2.232 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT khắp nội, ngoại thành Hà Nội rộn rã tiếng trống khai trường. Cùng với hơn 22 triệu học sinh cả nước, gần 1,3 triệu học sinh và hơn 72 nghìn giáo viên phổ thông Hà Nội đã chính thức bước vào năm học mới 2009-2010. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã về dự lễ khai giảng năm học mới với các học sinh và thầy cô trường THCS Trung Mâu. Phát biểu trong lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy mong muốn bước vào năm học mới, các trường của thành phố và cả nước tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của ngành giáo dục và đào tạo, triển khai cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, vận dụng phù hợp với mỗi ngành học. Trong năm học này, ngành giáo dục Hà Nội tập trung triển khai hai đề án quan trọng là: Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non đến năm 2015 và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2015. Ðồng thời phấn đấu hoàn thành bảy nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đổi mới quản lý và đổi mới phương pháp dạy học là khâu đột phá, với quyết tâm tạo sự chuyển biến, hướng tới mục tiêu chất lượng giáo dục đồng đều giữa các địa bàn, vùng miền.

***TP.Hồ Chí Minh: *** Hơn 1,5 triệu học sinh và 60.000 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh hân hoan bước vào năm học mới 2009-2010. Các đồng chí lãnh đạo HÐND, UBND và Sở GD và ÐT TP Hồ Chí Minh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại hơn 20 trường học. Ðồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một trường chuyên của khu vực các tỉnh phía nam, có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học hơn 95% và có nhiều học sinh đoạt giải các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải nhắc nhở các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cũng như các trường học khác trong thành phố cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện mô hình quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quyết tâm đổi mới toàn diện nhà trường nhằm tạo ra sự đột phá trong nhà trường cũng như của ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh nói chung.

Điện Biên Phủ: Năm học 2009-2010, toàn tỉnh có gần 138 nghìn học sinh ở tất cả các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT.* *Đây cũng là năm học đầu tiên các trường học ở Điện Biên tổ chức khai giảng theo hình thức mới: sau lễ khai giảng là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc biệt là các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc do học sinh và giáo viên cùng tham gia. Tuyên Quang: Năm học này toàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 175.000 học sinh ở các cấp học, trong đó 100% các cháu năm tuổi đều tới lớp mẫu giáo. Trong ngày khai giảng, lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh và các huyện, thị xã đã dự và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới và các biện pháp phòng ngừa dịch cúm A (H1N1) ở cơ sở.

Lào Cai: Hơn 160 nghìn học sinh các cấp học của 644 trường học và trung tâm giáo dục thường xuyên tại chín huyện, thành phố tỉnh Lào Cai tưng bừng khai giảng năm học mới 2009-2010. Năm học này, Lào Cai đã đưa vào sử dụng 211 phòng học mới, với tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 61%, đưa số lượng phòng học, phòng chức năng, phòng ở cho giáo viên, học sinh nội trú dân nuôi tăng 1.400 phòng.

***Hải Phòng: *** Hơn 38 vạn học sinh các bậc học ở TP Hải Phòng bước vào năm học mới 2009-2010, với quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học "Ðổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" do Bộ Giáo dục và Ðào tạo phát động. Theo đó, Hải Phòng tập trung thực hiện ban hành và áp dụng chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT, giám đốc trung tâm giáo dục từ xa, tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực". ***Nam Định: *** Hơn 475 nghìn học sinh và 20 nghìn giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh bước vào năm học mới 2009-2010. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, ngành GD và ÐT đã mua sắm thiết bị theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ 500 triệu đồng; kinh phí triển khai đề án tin học hóa là 2 tỷ 600 triệu đồng; kinh phí mua thiết bị cho trường chuẩn là 3 tỷ 900 triệu đồng và mua sách cho các thư viện với số tiền hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Trong năm học mới, toàn tỉnh đã kịp đưa vào sử dụng gần 200 phòng học khang trang, đạt tiêu chuẩn của ngành đề ra. ***Hòa Bình: *** Năm học này, tỉnh Hòa Bình có gần 193 nghìn học sinh, sinh viên đến trường, tăng 3.000 em so với năm học trước. Dự kiến có 11 nghìn 581 trẻ em sáu tuổi (đạt tỷ lệ 100%) vào lớp một, theo đó khối giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ có hơn 57 nghìn em đến lớp. Năm học này tỉnh Hòa Bình có 207 trường tiểu học, 19 trường phổ thông cơ sở, 209 trường THCS, 38 trường THPT, 12 trung tâm GDTX... đều được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học mới. Thanh Hóa: Hơn 792.000 học sinh và hơn 54.000 cán bộ, giáo viên (CBGV) của các cấp học trên địa bàn tỉnh hân hoan đón mừng lễ khai giảng năm học mới 2009-2010.. Năm học 2009-2010, Thanh Hóa giảm gần 10 nghìn học sinh so với năm học trước nhưng bình quân chưa đủ một phòng học/lớp, trong đó khối mầm non chỉ đạt 0,65 lớp học/phòng học. Năm học 2009-2010 ngành giáo dục tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các cuộc vận động và các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đổi mới quản lý giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; các trường và các cơ sở giáo dục quan tâm làm tốt công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1 và các dịch bệnh khác...Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa trường học theo chương trình mục tiêu quốc gia, Thanh Hóa chú trọng huy động thêm nguồn lực theo đề án xã hội hóa nhằm tăng cường cơ sở vật chất trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia, hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho tất cả học sinh trong độ tuổi được đi học.

Nghệ An: Hơn 728 nghìn học sinh của hơn 1.600 trường các cấp học của 20 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Nghệ An bước vào khai giảng năm học mới (2009 - 2010). Do khó về nguồn lực, năm học này, học sinh ở Quế Phong vẫn còn phải học trong 165 phòng học mượn, phòng tạm; 321 phòng học lợp pê-rô-xi-măng đã xuống cấp trầm trọng, học hai ca và 586 em học sinh Tiểu học phải học lớp ghép. Những học sinh ở cách xa trường vẫn phải trọ học trong các lán nhỏ dựng tạm bằng phên, nứa; giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa vẫn chưa có nhà công vụ...Đó là những khó khăn trăn trở mà không riêng gì của ngành Giáo dục khi bước vào năm học mới. Gia Lai: Hơn 340.400 học sinh các cấp học thuộc 711 trường của tỉnh Gia Lai đã phấn khởi bước vào năm học mới 2009-2010, tăng 22 trường và gần 10.000 học sinh so với năm học trước. Trong dịp hè, từ nhiều nguồn kinh phí, tỉnh đã đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 627 phòng học mới, sửa chữa 215 phòng học, đóng mới 4.837 bộ bàn ghế học sinh, 466 bộ bàn ghế giáo viên, đầu tư 47 tỷ đồng cho dự án đưa tin học vào nhà trường và đổi mới quản lý giáo dục.

Kon Tum: Hơn 130.000 học sinh của tỉnh Kon Tum bước vào năm học mới. Ðể động viên các tập thể nhà trường và các em học sinh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Kon Tum đã phân công các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tham dự lễ khai giảng với các địa phương. Cũng trong dịp khai giảng năm học mới, ngành GD và ÐT Kon Tum đã phát động "Tháng trường học", "Tháng an toàn giao thông" và phát động phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Đắc Nông: Hơn 142 nghìn học sinh ở các cấp học phổ thông của tỉnh Ðắc Nông đã dự lễ khai giảng năm học mới 2009-2010, trong đó có 46.947 học sinh là dân tộc thiểu số, tăng 8.783 học sinh so với năm học trước. Trong năm học mới này, tỉnh Ðắc Nông đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, chương trình kiên cố hóa trường học, ngân sách địa phương và huy động từ nhân dân đóng góp để xây dựng 370 phòng học và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin.

Hà Tĩnh: 534 trường tại Hà Tĩnh với hơn 330 nghìn học sinh khai giảng năm học 2009-2010. Năm học này, khu vực miền núi, trung du có thêm 200 trường, phòng học mới được xây dựng, nâng cấp, bảo đảm cho học sinh có đủ chỗ học kiên cố. Ngành GD và ÐT và chính quyền các huyện, xã miền núi tập trung mọi nguồn lực tài chính cho việc xây dựng, nâng cấp trường, phòng học ở những nơi khó khăn nhất, nhà nội trú cho giáo viên và các công trình vệ sinh; thay thế các phòng học lẻ trước đây xây dựng tạm bằng tranh, tre, nứa, lá.

An Giang: Gần 400 nghìn học sinh các cấp tỉnh An Giang chính thức khai giảng năm học mới 2009-2010, trong số này có gần 2.000 học sinh bỏ học đã trở lại trường và hơn 200 học sinh các cấp là Việt kiều Cam-pu-chia trở về quê học tập tại các xã giáp biên giới huyện An Phú. Chủ đề của năm học này ở An Giang là: "Ðổi mới công tác quản lý, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức và học tập cho học sinh, đẩy mạnh cuộc vận động Hai không và phong trào thi đua Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

**Vĩnh Long: ** Hơn 200 nghìn học sinh ở 495 trường học các cấp trong tỉnh Vĩnh Long bước vào năm học mới. Năm học này Vĩnh Long không có học sinh phải học ca ba hoặc học trong nhà lá, nhà tạm. Tỉnh đã đầu tư hơn 80 tỷ đồng đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa trường lớp, tăng cường xây dựng mới và sửa chữa các phòng học đã xuống cấp, xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh. Tạo điều kiện cho học sinh thuộc diện gia đình chính sách, gia đình nghèo an tâm đến trường, nhiều ban, ngành đoàn thể, Hội khuyến học các cấp tích cực đóng góp và vận động hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, phương tiện đi lại cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Sóc Trăng: Hơn 240 nghìn học sinh ở các cấp học phổ thông của tỉnh Sóc Trăng chính thức bước vào năm học mới 2009-2010, trong đó có gần 70 nghìn học sinh là người dân tộc Khmer. Trong năm học này, tỉnh đầu tư hơn 100 tỷ đồng sửa chữa, xây mới 797 phòng học, 51 nhà công vụ cho giáo viên. Sở GD và ÐT Sóc Trăng đã trích 5,5 tỷ đồng từ ngân sách sự nghiệp giáo dục mua 10 nghìn bộ sách giáo khoa, 1,2 triệu quyển tập và dụng cụ học tập để tặng cho 140 nghìn học sinh nghèo, học sinh người dân tộc Khmer trong toàn tỉnh.

xml:namespace??

xml:namespace??

A Hoàng (tổng hợp)