Các đồng chí: Trung tướng Lê Chiêm-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Mai Văn Ninh-Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Văn Đức-Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Phạm Hồng Cư-nguyên Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan, đơn vị Quân đội; các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu lịch sử.
Đồng chí Trung tướng Lê Chiêm phát biểu khai mạc hội thảo; đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo.
Các tham luận trình bày tại Hội thảo khẳng định: Toàn quốc kháng chiến-cuộc tổng giao chiến đầu tiên mở đầu cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam, diễn ra đồng loạt trên các đô thị Bắc Vĩ tuyến 16, với sự hưởng ứng, phối hợp của quân dân khắp mọi miền Tổ quốc, đã thu được những thắng lợi quan trọng, tạo tiền đề chuyển đất nước vào chiến tranh, tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài. 70 năm đã trôi qua, song sự kiện mở đầu toàn quốc kháng chiến vẫn mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, lòng quả cảm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của nhân dân, của dân tộc và Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng khẳng định và làm sáng tỏ thêm các vấn đề như: Sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến và chủ động mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc; chiến công của quân và dân ta trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, thể hiện ý chí giữ vững độc lập, tự do, sức mạnh của chiến tranh nhân dân, của tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Tiếp tục phân tích, khái quát và đúc kết nên những bài học và kinh nghiệm thiết thực phục vụ cho việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo quân sự - quốc phòng của Đảng và Nhà nước, cho chiến lược xây dựng lực lượng và thế trận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .
Hội thảo khoa học “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử” là sự đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu khoa học về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, về 30 năm chiến tranh cách mạng, về chiến tranh nhân dân Việt Nam, về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, về nhân dân Việt Nam anh hùng. Sự kiện này sẽ góp phần quan trọng vào giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
ĐĂNG SONG