Toàn cảnh buổi họp báo

Chiều 4-4, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Dự kiến Hội thảo diễn ra ngày 15-4 tại Điện Biên.

Các đồng chí: Đại tá Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an, kiêm Viện trưởng Viện Lịch sử Công an; Đại tá, TS. Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự; Hoàng Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; TS. Đỗ Tất Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đồng chủ trì Họp báo.

Tham dự Họp báo có đại biểu các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Tổng cục Chính trị, Cục Tuyên huấn, Viện Lịch sử Quân sự; đại biểu Cục Chính trị Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” với mục đích khẳng định, làm sáng tỏ vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, trực tiếp là quân và dân tỉnh Điện Biên. Sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận phân tích, làm rõ tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi; đúc rút những nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự, rút kinh nghiệm và bài học lịch sử; vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thông tin tại buổi họp báo cho biết, Ban tổ chức đã biên soạn kỷ yếu hội thảo trên cơ sở 104 bài tham luận, Hội thảo có khoảng 500 đại biểu, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Đặc biệt, tham dự hội thảo có 3 nhân chứng lịch sử - là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đại tá Tống Văn Thanh thông tin tại buổi họp báo.

Đại tá Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin, thông qua hội thảo, các cơ quan báo chí sẽ được tiếp cận với những nhân chứng lịch sử, tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu để có được những luận chứng, luận cứ khẳng định rõ hơn, giá trị lịch sử to lớn, những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo, xây dựng, tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến dịch. Phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vào công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, chiến sĩ trong quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng thời trân trọng những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên sau 70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển.

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ Hội thảo, các cơ quan chức năng cũng cung cấp thêm thông tin liên quan đến nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Gồm Năm du lịch Quốc gia Điện Biên; Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc và triển lãm tranh cổ động tấm lớn; hội chợ thương mại vùng Tây Bắc năm 2024; triển lãm chuyên đề thành tựu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên; Cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ký hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; Tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Giải đua xe đạp về Điện Biên Phủ cúp báo Quân đội Nhân dân; Tổ chức diễu binh diễu hành, chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nổ tầm cao; Cầu truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam  -Trung Quốc lần thứ 8

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, Lê Tiến Dũng cho biết thêm, đến giờ phút này, chùm các hoạt động kỷ niệm có tới 16 hoạt động lớn liên quan tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Có rất nhiều hoạt động quan trọng, chúng ta lần đầu tiên tổ chức các hội nghị tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đặc biệt là tri ân các cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ còn đang sống, thân nhân các gia đình, thanh niên xung phong dân quân hỏa tuyến với số lượng khoảng 500 người. Đây là những đại biểu tiêu biểu nhất tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong cả nước, một sự hội tụ.

Võ Hóa