Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội thảo
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; ông Khammoune Viphongxay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào và ông Khin Maung Yi, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Bảo tồn môi trường Myanmar chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo còn có các đoàn đại biểu đến từ Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia; lãnh đạo các tỉnh: Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên; đại biểu các tổ chức Quốc tế...
Các đại biểu thể hiện sự đoàn kết, hợp tác nhất trí vì sự phát triển về lĩnh vực công tác dân tộc trong khu vực ASEAN

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định: Cộng đồng ASEAN nói chung, cộng đồng các nhóm dân tộc thiểu số nói riêng đang đứng trước thời cơ, vận hội mới về kết nối, hợp tác khu vực, nhằm phát triển bền vững và hài hòa giữa các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi…Tuy nhiên, hiện nay nhóm DTTS của các nước trong khu vực vẫn đang là nhóm yếu thế nhất. Thiên tai, dịch bệnh, thiếu việc làm, đói nghèo... vẫn đang là thách thức lớn của vùng DTTS và miền núi.

Toàn cảnh hội thảo

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới thực chất hơn về hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc của các nước trong khu vực; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, việc làm và mối quan hệ giữa con người và tài nguyên rừng.
11 tham luận đã được trình bày bởi các chuyên gia trong nước và khu vực, xoay quanh vấn đề công tác dân tộc giữa các quốc gia cho thấy sự khác biệt, đa dạng trong quá trình phát triển vùng DTTS và miền núi.

Các đại biểu tham gia tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc thiểu số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đồng bào DTTS đang có nhiều cơ hội trong phát triển nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Hội thảo đã đề xuất việc đổi mới nhằm tăng cường sự tham gia của người DTTS vào các phương thức quản lý bền vững, môi trường, đất đai và tài nguyên thiên nhiên - lấy con người là trung tâm…
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBDT nước ta cam kết tiếp tục dành nhiều sự quan tâm cụ thể hơn nữa đến vùng đồng bào DTTS và miền núi của Việt Nam dựa trên nguyên tắc cơ bản và cũng là bài học kinh nghiệm của Việt Nam, là “Bình đẳng, Đoàn kết, Tôn trọng và Giúp nhau cùng phát triển”.
Tại hội thảo, đã diễn ra Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa UBDT nước ta và nước bạn Lào anh em./.
Bài, ảnh: VŨ MINH