Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội NBVN; Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng gần 600 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương, hội nhà báo, cơ quan báo chí trong cả nước.
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2016 là năm đầu tiên các cấp Hội Nhà báo trong cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội X, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Với những nỗ lực của các cấp hội, trong năm 2016 về cơ bản, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân. Năm 2017, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Hội NBVN và các cấp hội sẽ tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng của hội; xây dựng đội ngũ nhà báo cách mạng đáp ứng yêu cầu về mọi mặt; tổ chức tốt Giải báo chí Quốc gia lần thứ XI, xúc tiến hoạt động để công bố thành lập Bảo tàng báo chí; tổ chức chương trình vinh danh doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng báo chí và các hoạt động xã hội năm 2017.
Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng HNBVN đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 12 tập thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội cho 33 tập thể và 156 cá nhân có nhiều thành tích xuât sắc.
Quốc Huy