Hội nghị do Việt Nam và Ấn độ đồng tổ chức với mục đích: Thúc đẩy hợp tác quốc phòng, giữa các thành viên ADMM+ trong lính vực khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và các cuộc xung đột, theo Kế hoạch hoạt động của Nhóm chuyên gia về hành động Mìn nhân đạo năm 2014-2017. Nâng cao nhận thức về thực trạng, nguy cơ, thách thức của bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; trách nhiệm của các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong khắc phục hậu quả; đồng thời tìm ra các lĩnh vực hợp tác khả thi và phù hợp với lợi ích cũng như điều kiện, khả năng của các bên.
Hội nghị có 4 nội dung chính là: Thông báo kết quả hoạt động của Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động Mìn nhân đạo 2014-2017; Đánh giá về tình hình, thực trạng và hậu quả của ô nhiễm bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và các cuộc xung đột của các quốc gia ASEAN và khu vực; Kinh nghiệm của các quốc gia trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ và Hợp tác trong đối phó, khắc phục hậu quả bom mìn trong khu vực và quốc tế và đề xuất cho hợp tác trong khuôn khổ ADMM+.
Thời gian tổ chức Hội nghị từ ngày 17 đến 19-6-2014, tại Hà Nội. Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam có các đại diện Bộ tư lệnh Công binh (Trung tâm Bomicen, Văn phòng 504 và Trung tâm Hành động mìn quốc gia), Viện QHQT-BQP, Cục Đối ngoại BQP, Vụ ASEAN-BNG; với các bản tham luận và tại liệu tuyên truyền, kinh nghiệm rà phá khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tùng, Phó tư lệnh Binh chủng Công binh cho biết: Thời gian qua, Bộ tư lệnh Công binh là nòng cốt trong nhiệm vụ rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Bộ tư lệnh đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước thành lập Ban chỉ đạo cấp nhà nước và các cơ quan thường trực; ra các cơ chế chính sách, quản lý, sử dụng thực hiện rà phá bom mìn vật nổ; lập xong bản đồ bom mìn toàn quốc và Trung tâm quản lý dữ liệu về bom mìn… Hội nghị có ý nghĩa tăng cường hợp tác quốc tế với nhiều nước và các tổ chức phi chính phủ, dò tìm, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn tại mỗi nước.
Đại tá Đỗ Mai Khanh, Phó viện trưởng Viện quan hệ quốc tế về quốc phòng bổ sung: Hội nghị hoàn toàn mang tính nhân đạo, tạo điều kiện cho 18 nước hiểu biết lẫn nhau, để viện trợ nhân đạo. Sự đóng góp các các nước tạo thuận lợi cho Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn hiệu quả hơn.
Tin ảnh: An Hà